Lộ “công thần” giúp TQ hiện đại hóa quân đội

Theo Đài Phượng hoàng (có trụ sở tại Hong Kong), trong gần 30 năm qua, Israel được coi là một trong những đối tác quốc phòng quan trọng nhất của Bắc Kinh khi cung cấp công nghệ quân sự chủ chốt giúp nước này hiện đại hóa quân đội.
Sau khi xảy ra sự kiện Thiên An Môn 1989, Mỹ và các nước khác ở phương Tây đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc. Việc này đã làm chương trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. May cho họ, Israel – đồng minh thân cận của Mỹ lại sẵn sàng chia sẻ công nghệ quân sự tối tân phương Tây cho Trung Quốc.
Điều này đã giúp ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc nhanh chóng gặt hái thành công lớn. Qua đó, nhiều loại vũ khí tối tân đã ra đời trang bị cho các Quân chủng Quân đội Trung Quốc.
Thông qua sự trợ giúp của Israel, Trung Quốc có thể thiết kế nhiều loại vũ khí tiên tiến gồm: máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa không đối không và tên lửa chống tăng.
Trung Quốc thiết kế thành công tiêm kích J-10 dựa trên công nghệ tiêm kích IAI Lavi của Israel.
Trung Quốc thiết kế thành công tiêm kích J-10 dựa trên công nghệ tiêm kích IAI Lavi của Israel.

Ví dụ điển hình như Trung Quốc phát triển thành công tiêm kích đa năngJ-10 dựa trên công nghệ tiêm kích IAI Lavi của Israel. Máy bay khôngngười lái W-30 và W-50 của Bắc Kinh có lẽ sẽ không bao giờ được hoànthành nếu Israel không cung cấp máy bay do thám Searcher.
Tronglĩnh vực phát triển tên lửa đối không, Israel đã cung cấp tên lửaPython-3 để từ đó Trung Quốc “sao chép” công nghệ và cho ra đời PL-8.Một trong những loại tên lửa không đối không chủ lực Trung Quốc hiệnnay.
Các nhà phân tích Mỹ còn chỉ rằng tên lửa chống tăng có điềukhiển HJ-9 của Trung Quốc cũng được thiết kế, phát triển chịu sự ảnhhưởng từ công nghệ Israel.
Trong tương lai, mặc dù gặp phải sựngăn cản từ Mỹ, nhưng có lẽ mối quan hệ hợp tác kỹ thuật – quân sựIsrael, Trung Quốc sẽ không dừng lại. Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã ngày9/5, Thủ tướng Isarel Benjamin Netanyahu tuyên bố, nước này sẽ tiếp tụcchia sẻ công nghệ quân sự với Trung Quốc.
Mỗi năm, Isarel thu về khoảng 300 triệu USD thông qua những hợp đồng bán vũ khí và chia sẻ công nghệ quốc phòng cho Trung Quốc.

TIN LIÊN QUAN

ĐANG ĐỌC NHIỀU

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Một tháng sau trận lũ kinh hoàng quét qua nhiều vùng của Nepal, hàng nghìn người đã phải di dời, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.