Lộ 3 'quái vật đỏ', quy luật tiến hóa vũ trụ phải viết lại?

Những lý thuyết quen thuộc về vũ trụ sơ khai có thể phải viết lại vì những "quái vật đỏ" siêu kính viễn vọng của NASA vừa chụp được.

Theo Live Science, siêu kính viễn vọng James Webb do NASA phát triển và đồng điều hành với ESA và CSA (cơ quan vũ trụ của châu Âu và Canada) vừa chụp được 3 thiên hà quái vật "lẽ ra không nên tồn tại".
Theo lý thuyết Vụ nổ Big Bang, là mô hình vũ trụ học được chấp nhận rộng rãi, vũ trụ của chúng ta đã bắt đầu 13,8 tỉ năm trước.
Nó đã mất một thời gian dài để hình thành các hạt hạ nguyên tử, rồi mới tới nguyên tử và những đám mây nguyên tử, nơi các ngôi sao và thiên hà đầu tiên ra đời.
Theo mô hình này và các lý thuyết tiếp nối, mọi thứ trong vũ trụ sơ khai đều đơn điệu và phát triển chậm chạp theo từng nấc thang.
Lo 3 'quai vat do', quy luat tien hoa vu tru phai viet lai?
Ba "quái vật đỏ" lẽ ra không nên tồn tại vừa được phát hiện - Ảnh: NASA/ESA/CSA/ĐẠI HỌC COLORADO BOULDER
Trong đó, các thiên hà đầu tiên tồn tại trong thời kỳ Bình minh vũ trụ - 1 tỉ năm hậu Big Bang - rất bé nhỏ và sơ khai. Chúng chỉ lớn lên dần trong hàng tỉ năm tiếp theo nhờ sự hình thành sao, va chạm và sáp nhập.
Ba "quái vật đỏ" vừa lộ diện lại cho thấy điều ngược lại.
Công bố nghiên cứu trên tạp chí khoa học Nature, một nhóm nghiên cứu quốc tế cho biết 3 "quái vật đỏ" này là 3 thiên hà có khối lượng gấp 100 tỉ lần Mặt Trời và được chụp trong vùng không gian 12,8 tỉ năm trước.
Chúng thuộc về lứa thiên hà đầu tiên của thời kỳ Bình minh vũ trụ và mới chỉ vài trăm triệu năm tuổi, nếu xét theo các lý thuyết cơ bản nói trên.
Khối lượng này xấp xỉ thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta, thứ đã trải qua hơn 13 tỉ năm lớn lên và sáp nhập với ít nhất 20 thiên hà khác.
Vì vậy, khối lượng của 3 thiên hà quái vật này gần như hoàn toàn vô lý: Nếu xét theo các mô hình cơ bản, chúng không thể đủ thời gian lẫn vật liệu để trở nên to lớn như thế.
"Nhiều quy luật trong quá trình tiến hóa của thiên hà có xu hướng đưa ra một giới hạn tốc độ; nhưng bằng cách nào đó, những quái vật đỏ này dường như đã vượt qua hết các rào cản" - đồng tác giả Stijn Wuyts từ Đại học Bath (Anh), cho biết.
Quan điểm thông thường của các nhà thiên văn học là các thiên hà hình thành bên trong các quầng vật chất tối khổng lồ, có lực hấp dẫn mạnh hút các vật chất thông thường như khí và bụi vào bên trong trước khi nén chúng lại để hình thành các ngôi sao.
Họ cũng cho rằng chỉ 20% khí rơi vào trở thành sao. Ba thiên hà nói trên đã đảo lộn quan điểm này, bởi chúng chỉ có thể tồn tại khi 80% khí rơi vào trở thành sao.
"Những kết quả này chỉ ra rằng các thiên hà trong vũ trụ sơ khai có thể hình thành các ngôi sao với hiệu quả không ngờ" - tác giả chính Mengyuan Xiao từ Đại học Geneva (Thụy Sĩ), nói với Live Science.

Điều không tưởng trong ảnh "xuyên không" về vũ trụ 13,1 tỉ năm trước

Một vật thể thách thức các lý thuyết vũ trụ học đã được kính viễn vọng không gian James Webb chụp được từ nơi bình minh của vũ trụ.

Trong hình ảnh "xuyên không" mà James Webb chụp được về vũ trụ 13,1 tỉ năm trước, vật thể mang tên JADES-GS-z7-01-QU hiện ra một cách không thể giải thích được.
Nó là một thiên hà đã đi hết vòng đời giữa lúc lẽ ra mọi thiên hà trong vũ trụ non trẻ mới chỉ bắt đầu thành hình, theo Live Science.

Loài nấm tử thần độc nhất thế giới

Bản thân cái tên của loại nấm này đã nói lên mức độ nguy hiểm số 1 thế giới của nó: Nấm mũ tử thần.

Theo National Geographic, Nấm mũ tử thần, có tên khoa học Amanita phalloides, là nguyên nhân gây ra 90% số ca tử vong liên quan đến nấm xảy ra hàng năm. Đây chính là nguyên nhân chúng trở thành loại nấm nguy hiểm nhất thế giới. Loại nấm độc khét tiếng này hồi đầu năm nay đã được cho là nguyên nhân khiến 3 người ở Úc tử vong.

Loại nấm này có nguồn gốc từ Vương quốc Anh và một số vùng của Ireland, nhưng trong thế kỷ qua, nó đã xuất hiện nhiều ở Úc và Bắc Mỹ và gây ra nhiều vụ ngộ độc.

Loài hoa quý hiếm tái xuất sau hơn 100 năm tuyệt chủng

Khi mùa xuân đến, các loài hoa bắt đầu nở rộ tại Vườn bách thảo Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Trong số đó, Primula filchnerae Knuth là loài hoa rực rỡ nhất và thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng.

Primula filchnerae Knuth là tên khoa học của loài hoa anh thảo Thiểm Tây, một loài thực vật đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng chỉ có ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Loài hoa này được đặt tên theo nhà thực vật học người Đức Reinhard Gustav Paul Knuth, cũng là người đầu tiên miêu tả về nó năm 1905. 

Hoa anh thảo Thiểm Tây (Primula filchnerae Knuth) thuộc chi Primula trong họ Anh thảo. Chúng được mọi người yêu thích vì hình dáng bông hoa nhỏ nhắn, đẹp đẽ, cánh hoa hình trái tim và những chiếc lá giống như lông vũ. Loài hoa này thường nở vào khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 trong năm. Cũng vì những đặc điểm đó, người Trung Quốc còn gọi loài hoa này là “sứ giả của mùa xuân”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới