Lần đầu người biểu tình Hong Kong dùng bom tự chế

Quả bom tự chế được điều khiển từ xa và phát nổ gần một xe cảnh sát.

Hong Kong vừa trải qua cuối tuần biểu tình thứ 19 trong đợt biểu tình liên tục hơn 4 tháng qua, xuất phát từ việc phản đối dự luật dẫn độ cho phép dẫn giải nghi phạm sang xét xử tại các lãnh thổ Hong Kong không ký hiệp ước dẫn độ, trong đó có Trung Quốc đại lục.
Dù chính quyền đã có lệnh cấm mang khẩu trang che mặt khi đi biểu tình nhưng phần lớn người biểu tình cuối tuần rồi vẫn đeo khẩu trang che mặt, báo SCMP đưa tin.
Trong cuộc họp báo ngày 14/10, cảnh sát Hong Kong cho biết trong cuộc biểu tình ngày 13/10 lần đầu tiên có hiện tượng người biểu tình dùng đến bom tự chế và mục đích của việc này là để làm bị thương cảnh sát.
Lan dau nguoi bieu tinh Hong Kong dung bom tu che
Cảnh sát Hong Kong họp báo về biểu tình, ngày 14-10. Ảnh: MEDIACORP 
Quả bom tự chế này được điều khiển từ xa và phát nổ gần một xe cảnh sát.
“Chúng tôi cho rằng khối chất nổ này được sử dụng nhằm mục đích làm bị thương nhân viên của chúng tôi. Đây là hành động mang tính nguy hiểm cao có thể gây thương vong nghiêm trọng” – kênh truyền hình CNA dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Hong Kong nói tại cuộc họp báo.
Lan dau nguoi bieu tinh Hong Kong dung bom tu che-Hinh-2
 Cảnh sát chống bạo động khống chế một nghi can có hành vi bạo lực trong ngày biểu tình 13-10 tại Hong Kong. Ảnh: SCMP
Ngoài quả bom tự chế này, trong ngày 13/10 người biểu tình cũng đã dùng tới một số lượng lớn bom xăng. Một trạm cảnh sát bị ném tới khoảng 20 quả bom xăng. Một cảnh sát bị đâm vào cổ bằng dao cắt giấy. Hai nghi can bị bắt tại hiện trường.
Theo lời cảnh sát thì những hành động này “đã vượt qua mọi giới hạn đạo đức”.
Lan dau nguoi bieu tinh Hong Kong dung bom tu che-Hinh-3
 Một chi nhánh ngân hàng Trung Quốc tại Hong Kong bị phóng hỏa, phá phách, ngày 13-10. Ảnh: SCMP
Bên cạnh tấn công cảnh sát, người biểu tình cũng gây thiệt hại diện rộng với hạ tầng giao thông, phóng hỏa nhiều công trình hạ tầng, cảnh sát cho biết.
Lan dau nguoi bieu tinh Hong Kong dung bom tu che-Hinh-4
 Một trung tâm mua sắm bị phá hoại. Ảnh: SCMP
Cảnh sát cho biết họ đã phải dùng tới một chiến lược mới để đối phó, đó là triển khai cảnh sát mặt thường phục ở khu vực các cửa hàng thường là mục tiêu tấn công của người biểu tình. Nhiều người biểu tình bị bắt khi có hành động phá hoại tại các cơ sở này.

Hong Kong chịu hệ lụy nặng nề từ các cuộc biểu tình

GDP của Hong Kong trong quý II/2019 vừa qua chỉ tăng 0,6% theo giá trị thực so với cùng kỳ năm ngoái, với 3 lĩnh vực bị tác động mạnh nhất là cung cấp thực phẩm, du lịch và bán lẻ.

Lượng du khách và tỷ lệ phòng khách sạn có người thuê đã giảm tới hai con số trong tháng 7 vừa qua, trong khi các hãng kinh doanh du lịch ghi nhận doanh thu trung bình trong 2 tháng qua giảm gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người xuyên tạc biểu tình Hong Kong trên mạng đều sẽ bị "khóa miệng"?

(Kiến Thức) - Các mạng xã hội phổ biến Facebook và Twitter mới đây đã xoá một loạt các tài khoản được sử dụng làm phương tiện kích động chủ nghĩa dân tộc xuyên tạc cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Nguoi xuyen tac bieu tinh Hong Kong tren mang deu se bi
 Mặc dù cả hai mạng xã hội Facebook và Twitter đều bị cấm tại Trung Quốc Đại Lục nhưng tại Hong Kong, các mạng xã hội này vẫn phát triển và cực kỳ phổ biến. Biết được điều này, chính quyền trung ương Trung Quốc đã sử dụng hai mạng xã hội nói trên như một công cụ tuyên truyền nhằm kích động phong trào bài biểu tình, ủng hộ chính quyền Trung ương tại Đặc khu Hành chính này. Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới