Kỳ nhông biển: Những con thằn lằn có vẻ ngoài giống Godzilla

Kỳ nhông biển của Quần đảo Galapagos là loài thằn lằn bơi đại dương duy nhất trên thế giới. Và nếu bạn từng bơi cùng những sinh vật này, bạn sẽ nhận thấy chúng trông giống Godzilla đến đáng kinh ngạc.

Tại sao kỳ nhông biển Marine Iguanas được coi là nguồn cảm hứng cho Godzilla?
Kỳ nhông biển Marine Iguanas sở hữu các đặc điểm rất giống với loài rồng trong truyền thuyết, bao gồm một hàng gai kéo dài từ gáy, dọc theo lưng cho đến đuôi. Các vảy trên đỉnh đầu của chúng có hình nón và nhọn, chúng có các chi ngắn khỏe và thân hình chắc nịch. Chiều dài của chúng thường dao động từ 60 đến 100 cm và nặng tối đa là 11 kg. Kích thước của chúng phần lớn phụ thuộc vào lượng thức ăn có sẵn trên đảo.
Ky nhong bien: Nhung con than lan co ve ngoai giong Godzilla
Còn được gọi là kỳ nhông biển Galapagos, nó là một loài kỳ nhông đặc hữu của quần đảo Galapagos. Nó phân bố rộng rãi trên các đảo khác nhau, chủ yếu là trên các rạn san hô ven biển và đôi khi ở rừng ngập mặn. Loài thằn lằn này thường có màu đen, đỏ gạch hoặc xanh đen, chúng có khả năng kiếm ăn trong nước và ăn rong biển. 
Kỳ nhông biển là động vật ăn cỏ hiền lành, chúng ăn tảo xanh và đỏ được tìm thấy ở vùng biển Galapagos. Những con đực lớn lặn xuống biển để ăn tảo mọc trên đá dưới đáy biển. Tuy nhiên, con cái và con non chủ yếu ăn tảo có sẵn trên đá lộ ra khi thủy triều thay đổi.
Ky nhong bien: Nhung con than lan co ve ngoai giong Godzilla-Hinh-2
 Loài này có kích thước trung bình, con trưởng thành thông thường đạt từ 50 đến 100 cm. Mặc dù số lượng của loài tương đối lớn và phong phú tại địa phương, tuy nhiên cự đà biển vẫn được xếp vào danh sách động vật có nguy cơ bị đe dọa và cấm nuôi nhốt.
Kỳ nhông biển thu nhỏ kích thước để tồn tại trong tình trạng khan hiếm thức ăn
Trên đảo, thức ăn khan hiếm và nguồn thức ăn duy nhất của chúng đôi khi là tảo biển và rong biển dưới nước. Sự phụ thuộc của chúng vào nước cũng khiến chúng rất dễ bị tổn thương trước những thay đổi do El Nino- Dao động Nam (ENSO) gây ra, mang đến vùng nước ấm hơn cho Galapagos.
Điều này dẫn đến sự biến mất của tảo đỏ và xanh lục, đồng thời khiến cho những con kỳ nhông có kích thước lớn phải đối mặt với nguy cơ chết đói. Để chống lại điều này, loài đọng vật này đã làm điều không tưởng. Chúng thu nhỏ kích thước và chiều dài, chỉ để tồn tại. Các nhà khoa học suy đoán rằng xương của chúng ngắn đi 20% và chúng tái hấp thu chất từ xương của chính mình. Khi nước bắt đầu nguội đi, cơ thể của chúng sẽ phát triển trở lại!
Kỳ nhông biển có thẻ hắt hơi ra muối
Một đặc điểm thú vị của kỳ nhông biển là các tuyến thích nghi đặc biệt làm sạch lượng muối thừa mà chúng hấp thụ khi ở trong đại dương. Chúng thường xuyên "hắt hơi" ra muối từ lỗ mũi và đào thải muối ra khỏi cơ thể. Loại muối này thường rơi trên đầu chúng, tạo thành cặn trắng.
Ky nhong bien: Nhung con than lan co ve ngoai giong Godzilla-Hinh-3
 Đây là loài lưỡng hình giới tính, con đực trưởng thành trung bình dài hơn đáng kể và nặng gấp đôi so với con cái trưởng thành. Ngoài ra con đực còn có gai dài hơn, các đĩa xương lớn hơn trên đỉnh đầu so với con cái.
Trên thực tế, loài kỳ nhông biển có thể khác nhau về ngoại hình giữa các hòn đảo khác nhau. Tuy nhiên hầu hết chúng đều có màu đen gần như quanh năm, những con đực thay đổi màu sắc trong mùa giao phối với mỗi phân loài thích nghi với những màu sắc khác nhau. Trên đảo Santa Cruz, chúng chuyển sang màu đỏ và đen, trong khi đó, trên đảo Española và Floreana, chúng chuyển sang màu đỏ tươi và xanh lục, và được gọi một cách khéo léo là "Cự đà Giáng sinh". Màu sắc của chúng đến từ sắc tố được tiêu hóa từ việc ăn tảo biển.
Kỳ nhông biển và thằn lằn dung nham có mối quan hệ tương hỗ
Trên bờ đá, kỳ nhông biển có mối quan hệ tương hỗ với những con thằn lằn dung nham chạy qua chúng để săn ruồi. Những con cự đà để chúng ở đó và dựa vào chúng để đuổi ruồi. Thằn lằn dung nham kiếm thức ăn và thằn lằn có thể yên bình tắm nắng.
Chúng được coi là dễ bị tổn thương và được bảo vệ ở Ecuador. Những kẻ săn mồi du nhập vào quần đảo, chẳng hạn như mèo, chó hoang, và những kẻ săn mồi trên đất tự nhiên, như rắn đua, ăn trứng và con của chúng. Mặc dù có khả năng thích ứng tuyệt vời nhưng các chiến lược chống săn mồi của chúng vẫn chưa được phát triển.
Vì vậy, nếu bạn tình cờ đến thăm Công viên Quốc gia Galapagos sớm, hãy cẩn thận để không làm phiền những con kỳ nhông biển và đi tới quá gần chúng. Mặc dù có tính cách hiền lành, nhưng chúng có thể trở nên hung dữ khi bị làm phiền.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có 12 tân Giáo sư, Phó Giáo sư

Năm nay, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) có 12 nhà giáo được phong Giáo sư, phó Giáo sư, trong đó có Hiệu trưởng Vũ Hoàng Linh.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa tổ chức vinh danh và chúc mừng các thầy cô đạt chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư năm 2022.
Truong DH Khoa hoc Tu nhien co 12 tan Giao su, Pho Giao su
GS.TS. Nguyễn Hữu Dư, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường và GS.TS. Lê Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng Hiệu trưởng Vũ Hoàng Linh (đứng giữa) và các nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2022. Ảnh: HUS. 
Năm nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) có 3 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 9 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Cự đà rủ họ hàng lập "team" đón bình minh dọa người "sợ run"

(Kiến Thức) - Những con cự đà biển này không hề quan tâm đến sự có mặt của con người. Chúng thản nhiên phơi nắng, giống như con người mới là sự xuất hiện phiền nhiễu, ảnh hưởng đến thú vui tắm nắng của chúng. 

Tại đảo Fernandina, ở Galapagos, Ecuador, mới đây du khách và các nhà nghiên cứu được chứng kiến cảnh tượng thú vị khi hàng trăm con cự đà biển lũ lượt rủ nhau ra bãi biển phơi nắng. Trông chúng hệt như một phần của cảnh quan ven biển.
Qua hình ảnh có thể thấy, những con cự đà này không hề quan tâm đến sự có mặt của con người. Chúng thản nhiên phơi nắng, giống như con người mới là sự xuất hiện phiền nhiễu, ảnh hưởng đến thú vui tắm nắng của chúng.
Cu da ru ho hang lap
 
Theo tìm hiểu, cự đà biển còn được gọi là kỳ nhông biển, là một loài thằn lằn trong họ Iguanidae. Chúng là loài bò sát biển chỉ tìm thấy ở quần đảo Galápagos, ngoài khơi bờ biển Ecuador.

Mời quý vị xem video: Thích thú những hình ảnh động vật vui nhộn

Được biết, có tới 120.000 con cự đà biển sống ở quần đảo Fernandina, Ecuador. Đây là loài bò sát thuộc thằn lằn duy nhất sống và tìm kiếm thức ăn ở biển.
Cu da ru ho hang lap
 
Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng cự đà đất (kỳ nhông) và cự đà biển đã tiến hóa từ một tổ tiên chung kể từ khi đến các hòn đảo từ Nam Mỹ, có thể là do chúng trôi trên những bè ra đảo.
Nhưng giả thuyết hợp lý nhất có lẽ là việc chúng sinh sống gần những núi lửa trên quần đảo này, quá trình kiến tạo địa chất khiến nước biển dâng cao, các núi lửa trở thành các hòn đảo, vì thế chúng đã phải thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt nơi đây bằng cách tiến hóa.
Cu da ru ho hang lap
 
Thức ăn chính của cự đà biển bao gồm rong biển và tảo bám trên các mỏm đá và dưới những vùng biển nông. Cự đà biển có mõm phẳng và hàm răng sắc nhọn cho phép nó ăn được những mảng tảo bám chặt vào đá. Tuyến mũi của chúng có khả năng lọc bớt lượng muối trong máu và đảo thải thông qua mũi, vì thế nên mặt của chúng có thể thấy nhiều những tinh thể trắng.
Cu da ru ho hang lap
 

Cu da ru ho hang lap
 
Do là loài bò sát kiểm soát thân nhiệt kém, nên cự đà biển chỉ có khả năng lặn dưới nước trong một khoảng thời gian nhất định thường kéo dài đến tối đa 30 phút. Sau đó nó sẽ ngoi lên và sưởi ấm cơ thể nhờ ánh nắng mặt trời, lúc này cự đà biển khá yếu ớt và có thể gặp nguy hiểm.

Tìm thấy “hậu duệ” của quái vật Godzilla huyền thoại?

"Hậu duệ" của quái vật Godzilla huyền thoại thuộc họ thằn lằn lớn này thường sống ngoài khơi bờ biển của quần đảo Galapagos, Thái Bình Dương.

Một clip do các thợ lặn ghi lại được ngoài khởi bờ biển quần đảo Galapagos (Ecuador), ghi lại hình ảnh về loài động vật được cho là "hậu duệ" của quái vật Godzilla - quái vật biển nổi tiếng khắp thế giới.
Một video đáng kinh ngạc ghi lại được hình ảnh một con kỳ nhông biển có tên khoa học Amblyrhynchus cristatus hay còn gọi có cái tên Marine iguana. Sinh vật thuộc họ thằn lằn lớn này thường sống ngoài khơi bờ biển của quần đảo Galapagos, Thái Bình Dương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới