"Lén lút" nuôi cá "quốc cấm", vây đỏ như son, thu 200 triệu đồng/lứa

Google News

Cách đây 2 năm, ông Mai Văn Bên, xã Bình Phú, huyện Châu Phú (An Giang) đã "lén lút" nuôi 200 con cá hô-loài cá "quốc cấm". Ông vừa bán đàn cá "quốc cấm" này và thu 200 triệu đồng. 

Bình quân mỗi con cá hô sau 2 năm nuôi cho thu 1 triệu đồng...
Một người nông dân ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã thu lời khoảng 200 triệu đồng từ lứa cá hô nuôi cách đây 2 năm. Lợi nhuận này đã khuyến khích nhiều người tìm đến đối tượng nuôi này.
 Cá hô bán với giá bán 250.000 đồng/kg.
“Triệu phú” đó là ông Mai Văn Bên (xã Bình Phú, huyện Châu Phú). Ông Bên cho biết, hai năm trước ông “lén lút” thả nuôi 200 con cá hô giống. Nhờ điều kiện tốt nên đàn cá phát triển nhanh, trọng lượng con thấp nhất cũng tầm 10 kg; tổng sản lượng thu hoạch được gần 2 tấn. Với giá bán 250.000 đồng/kg, ông thu về trên dưới 200 triệu đồng. Năm nay ông dự kiến mở rộng diện tích thả nuôi cá hô với khoảng 3.000 con cá giống.
Điều lo ngại là cá hô hiện vẫn có tên trong sách đỏ, bị cấm khai thác, mua bán thu gom, nuôi, lưu giữ, sơ chế, chế biến. Theo đại diện Chi cục Thủy sản An Giang, nếu “cởi trói” đưa cá hô vào danh mục chăn nuôi công khai chắc chắn sẽ rất hiệu quả.

Theo Phạm Thu/Tạp chí Thủy sản

>> xem thêm

Bình luận(0)