Cho ếch ăn ớt, lá xoan, thảo dược, không kháng sinh

Từ việc nhân nuôi thành công các con đặc sản như ếch, ba ba, cá sấu, ông Vũ Cao Thăng ở xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) có doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng.

Ông Thăng từng nuôi nhiều giống ếch khác nhau như: ếch đồng, ếch hương Hà Giang, ếch Cuba... Tuy nhiên, nuôi các loại ếch này đòi hỏi kỹ thuật cao, rất khó nuôi và năng suất không cao. Đến năm 2000, ông mới nghiên cứu và tìm ra giống ếch Thái Lan và nuôi thử nghệm thấy loài này dễ nuôi mà hiệu quả kinh tế lại cao nên ông tiếp tục nhân nuôi nhiều hơn.
Để đảm bảo đàn ếch phát triển tốt, trong quá trình nuôi, ông Thăng đã tuyển chọn kĩ lưỡng những cá thể ếch bố, mẹ tốt nhất để nhân giống. Minh chứng cho hiệu quả của việc làm này là các lứa ếch giống liên tục được nhân ra với chất lượng tốt được bạn hàng đánh giá cao nên sản phẩm của ông luôn dễ bán.
Cho ech an ot, la xoan, thao duoc, khong khang sinh
Do ông Thăng dùng thảo dược để chăm sóc cho đàn ếch nên sản phẩm ếch của ông luôn được người tiêu dùng và thị trường rất ưa chuộng đặt hàng nhiều.
Nhiều năm nuôi ếch, ông Thăng rút ra được nhiều kinh nghiệm và có những phương pháp đặc biệt đem lại hiệu quả kinh tế cao, chi phí thấp. Ông bật mí: “Trong chăn nuôi, hạn chế được kháng sinh cho vật nuôi là điều nên làm và giữ được uy tín, sản phẩm đạt chất lượng cao, được nhiều người ưa chuộng nhất. Dù nuôi con gì, cây gì thì có sản xuất bao nhiêu cũng không sợ ế”.
Chia sẻ về bí quyết nuôi ếch bằng thảo dược, ông Thăng cho hay: “Tỏi là loại thảo dược rất tốt, loại kháng sinh này ngoài nâng cao sức đề kháng, còn giúp ếch chống chọi được các loại bệnh nhất là bệnh đường tiêu hóa. Dùng tỏi ếch không bị lờn kháng sinh, thịt săn chắc và thơm ngon”.
Đối với ớt, theo chu kỳ ông Thăng lại trộn vào thức ăn để ếch ăn tăng thêm vitamin A làm cho mắt ếch sáng hơn, không mắc phải các bệnh về mắt và phát triển tốt hơn. Cây cỏ mực, được ông dùng để chữa các bệnh về đường ruột của ếch. “Khi phát hiện ếch có biểu hiện đi ngoài, phân khác thường thì dã cỏ mật trộn vào thức ăn, ếch ăn sẽ hết đau bụng và bình thường trở lại luôn” - ông Thăng nói.
Cho ech an ot, la xoan, thao duoc, khong khang sinh-Hinh-2
Ông Thăng đang bỏ thức ăn chăm sóc đàn baba tại trang trại của gia đình ở huyện Kim Sơn.
Về việc dùng lá xoan để phòng bệnh cho đàn ếch, ông Thăng cho rằng: "Lá xoan tính đắng dùng để kháng khuẩn cho nơi ở của ếch rất hiệu quả. Khi ngâm lá xoan xuống nơi nuôi ếch ở ao hồ, các loại vi khuẩn sẽ bị diệt không xâm nhập được vào ếch giống, kết hợp với tỏi, cỏ mực, ớt là loại kháng sinh nội lực bên trong sẽ giúp ếch phát triển và tăng trưởng tốt, cho năng suất cao. Giá thành mua các loại thảo dược này cũng thấp hơn nhiều so với các loại thuốc kháng sinh khác".
Nhờ phương pháp chăn nuôi đặc biệt này, mỗi năm ông Thăng xuất ra thị trường hàng chục vạn con ếch thịt. Theo tính nhẩm của lão nông này, giá ếch thịt bình quân thời điểm này khoảng 40.000 – 45.000 đồng/kg, trừ hết chi phí mỗi kg ếch thịt ông lãi hơn một nửa. Cả trang trại ếch, ba ba, cá sấu cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
Cho ech an ot, la xoan, thao duoc, khong khang sinh-Hinh-3
 Năm 2006, ông lai tạo thành công giống baba lai giữa giống baba Đài Loan với giống baba sông Hồng.
Ông Thăng cho biết, hiện các sản phẩm con đặc sản giống, thương phẩm của ông đã có thị trường tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành, trong đó có cả các khách đại gia ở Thủ đô Hà Nội.

"Ghê ghê" trong trang trại nuôi hơn 20.000 con côn trùng ở Hà Nội

Từng bị gọi là “khùng” bởi ý tưởng kinh doanh không giống ai, đến nay anh Lâm Ngọc Kiên (Hà Nội) đã trở thành ông chủ của trang trại côn trùng rộng 2.000 m2.

Vừa học đại học vừa nuôi… dế

Những loại trái cây lạ đang “gây sốt” trên thị trường Việt

Hiện trên thị trường có nhiều trái cây lạ thu hút người tiêu dùng; dù có giá bán đắt đỏ nhưng những loại quả này vẫn được nhiều người mua săn lùng.

Nhung loai trai cay la dang "gay sot" tren thi truong Viet
Trái cây lạ được nhắc đến là quả cà chua Tamarillo hay còn gọi là cà chua thân gỗ có nguồn gốc từ khu vực Nam và Trung Mỹ. Một số cửa hàng hoa quả nhập khẩu ở TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đã nhập quả cà chua này từ Ecuador và bán ra với giá 1.000.000 đồng/kg. Mặc dù có giá cao chót vót nhưng người bán cho biết, hàng về đến đâu hết đến đấy. Tamarillo có màu vàng hoặc đỏ sáng, hình bầu dục hoặc elip, cũng như các họ hàng cà chua khác tại Việt Nam, nhưng giá thì gấp 100 lần… Cà chua này có thể dùng ăn tươi hoặc nước ép, sinh tố, các món xào nấu như bình thường. 

Đường hoa mười giờ đẹp như mơ giữa Hà Nội

Nhiều xã ở huyện Phú Xuyên, ngoại thành Hà Nội trồng những đường hoa mười giờ dài hàng km thu hút sự chú ý của người đi lại.

Duong hoa muoi gio dep nhu mo giua Ha Noi
Để tạo điểm nhấn, huyện Phú Xuyên bắt đầu thí điểm xây dựng các đường hoa mười giờ vào năm 2016 tại các xã Nam Triều, Tri Trung. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới