Gói thầu 47 tỷ của Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài: AIRIMEX thắng một đối thủ 'sừng sỏ'

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCTS) vừa có kết quả gói thầu 47,5 tỷ đồng. Cuộc "so găng" giữa hai "ông lớn" đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (AIRIMEX) nhờ các tiêu chí kỹ thuật, dù đối thủ là nhà thầu quen mặt của NCTS.

Ngày 21/7/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCTS, địa chỉ tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, TP. Hà Nội) đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT/NCTS do Chủ tịch HĐQT Hồ Quang Tuấn ký, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua xe đầu kéo năm 2024" (mã thông báo mời thầu IB2500172449-00).

01-1-9283.png
Nguồn MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (AIRIMEX).

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (AIRIMEX)

● Mã số doanh nghiệp: 0100107934

● Địa chỉ: Số 414 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội.

● Người đại diện pháp luật: Ông Đinh Ngọc Tùng - Tổng Giám đốc.

Gói thầu được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Giá gói thầu được NCTS phê duyệt là 47.591.500.000 đồng. Giá trúng thầu của AIRIMEX là 47.311.000.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,59% so với giá gói thầu. Hạng mục chính của gói thầu là cung cấp 17 chiếc xe đầu kéo điện nhãn hiệu TOYOTA, xuất xứ Nhật Bản, mới 100%, sản xuất từ năm 2025.

Cuộc 'so găng' của hai 'ông lớn'

Cuộc đua tại gói thầu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài diễn ra vô cùng gay cấn với sự tham gia của hai nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị hàng không.

Đối thủ của AIRIMEX là Công ty CP cung cấp thiết bị và dịch vụ bảo dưỡng hàng không (AVPM). Đây là một doanh nghiệp có năng lực mạnh, đã trúng 50/56 gói thầu từng tham gia với tổng giá trị hơn 539 tỷ đồng và là đối tác rất quen thuộc của chính NCTS (trúng 7/9 gói thầu trước đó tại NCTS).

Trong khi đó, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (AIRIMEX) cũng không hề kém cạnh với lịch sử trúng 51/61 gói thầu đã tham gia, tổng giá trị trúng thầu độc lập hơn 617 tỷ đồng và là đối tác chiến lược của nhiều doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC ngày 26/6/2025 của Tổ chuyên gia, nhà thầu AVPM bị xếp thứ hai và không được lựa chọn. Lý do chính giúp AIRIMEX giành chiến thắng đến từ việc đề xuất kỹ thuật được đánh giá cao hơn. Cụ thể, hồ sơ của AIRIMEX với thiết bị nhãn hiệu TOYOTA (Nhật Bản) đã được chấm điểm ở các tiêu chí quan trọng như "nhãn hiệu sản xuất" và "hệ số đồng bộ TTB với NCTS", trong khi hồ sơ của AVPM với thiết bị nhãn hiệu TLD (Pháp) không được chấm điểm ở các mục này.

Đấu thầu thiết bị hàng không: Gói thầu chục tỷ vắng bóng đối thủ

Một hiện tượng đáng chú ý đang diễn ra trong đấu thầu ngành hàng không: nhiều gói thầu giá trị hàng chục tỷ đồng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia.

Kết quả là, VIAGS và Petrolimex Aviation đã phải chấp nhận kết quả trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ ở mức thấp, chưa tới 3%.

Trong hoạt động đấu thầu mua sắm công, sự cạnh tranh giữa các nhà thầu là yếu tố cốt lõi để đảm bảo hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều gói thầu cung cấp thiết bị chuyên dụng ngành hàng không lại cho thấy một bức tranh trái ngược.

Gói thầu tại VAECO: Tiết kiệm chục tỷ đồng và nghịch lý về sai sót lặp lại

Dù tiết kiệm cho ngân sách hàng tỷ đồng nhờ đấu thầu cạnh tranh, quá trình xét thầu tại VAECO lại bộc lộ một nghịch lý: nhà thầu trúng thầu dù dày dạn kinh nghiệm nhưng lại liên tục mắc phải cùng một sai sót cơ bản trong hồ sơ, đòi hỏi sự "nhắc nhở" từ tổ chuyên gia.

(Tiếp theo Kỳ 1)... Trong khi một số doanh nghiệp phải chấp nhận tỷ lệ tiết kiệm thấp, hoạt động đấu thầu tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO, địa chỉ tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lại cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt khi có sự cạnh tranh.

Cuộc đua tại gói thầu "Xe kéo máy bay thân rộng"

Khi cạnh tranh xuất hiện: Cuộc chơi đấu thầu thay đổi, 'ông lớn' gặp khó

Sức mạnh của nhà thầu quen mặt AVPM đã bị thách thức nghiêm trọng khi phải đối mặt với cạnh tranh thực sự. Tại gói thầu của NCTS, họ yếu thế hơn về giá. Đáng chú ý hơn, tại gói thầu của NAFSC, "ông lớn" này thậm chí còn chào giá cao hơn cả giá gói thầu, đối mặt với nguy cơ bị loại từ sớm.

(Tiếp theo Kỳ 2)... Sau hàng loạt gói thầu trúng thầu dễ dàng, cục diện đã hoàn toàn thay đổi khi Công ty AVPM (MST: 0104068570) phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt.

Cuộc đua tại NCTS: Giá thấp có chắc đã thắng?

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nhiệt điện Hải Phòng: Dimo Việt Nam trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ, tiết kiệm ngân sách 0,09%

Nhiệt điện Hải Phòng: Dimo Việt Nam trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ, tiết kiệm ngân sách 0,09%

Vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhờ giá dự thầu thấp hơn khoảng 3 triệu đồng, Công ty Dimo Việt Nam vừa được Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng phê duyệt trúng gói thầu cung cấp vật tư trị giá hơn 3,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này ở mức "siêu thấp".