Hé lộ “dàn” võ sĩ sừng sỏ bị knock-out dưới tay NSND Lý Huỳnh

Google News

(Kiến Thức) - NSND Lý Huỳnh là võ sư nổi tiếng một thời. Ông từng đánh bại nhiều đối thủ sừng sỏ trong làng võ thuật.

Trước khi qua đời, ngoài là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim, NSND Lý Huỳnh còn là một võ sư. Năm 17 tuổi, ông chính thức bước lên võ đài. Từ năm 1957 đến 1964, võ sư Lý Huỳnh thượng đài 6 lần về quyền anh và thắng 3 trận.
Cụ thể, theo Tri thức trẻ, nghệ sĩ Lý Huỳnh chỉ 3 hiệp đã đấm ngã võ sĩ người Pháp, Lyauté Francoise - vô địch võ biền Pháp ở Việt Nam. Võ sư Mạch Trung Phương - người vô địch 6 tỉnh miền Trung cũng bại trận trước võ sư Lý Huỳnh.
Ngoài ra, Lý Huỳnh còn thắng võ sĩ Anh Thạch - võ sư nổi tiếng ở miền Bắc vào miền Nam năm 1954. Nghệ sĩ Lý Huỳnh kể: "Tôi đấu với ông ấy hai trận. Trận đầu tôi thắng điểm. Trận thứ hai tôi uýnh nock out luôn".
He lo “dan” vo si sung so bi knock-out duoi tay NSND Ly Huynh
 NSND Lý Huỳnh. Ảnh: Tiền Phong
He lo “dan” vo si sung so bi knock-out duoi tay NSND Ly Huynh-Hinh-2
Nghệ sĩ Lý Huỳnh trên võ đài. Ảnh: Tiền Phong
He lo “dan” vo si sung so bi knock-out duoi tay NSND Ly Huynh-Hinh-3
Võ sư Lý Huỳnh (bên phải). Ảnh: Người lao động
Theo Nhân dân điện tử, khi thượng đài, ở nghệ sĩ Lý Huỳnh bật lên sự nhanh nhẹn và dữ dằn khiến người ta đặt cho ông biệt danh "con báo đen" của miền Tây Nam Bộ. Theo lời nam nghệ sĩ, ông đụng toàn nhà vô địch, đánh 12 trận, thắng 8, thua 2, hòa 2.
Chưởng môn Hồ Tường của phái Tân Khánh Bà Trà chia sẻ với Zing rằng ông xem nghệ sĩ Lý Huỳnh thượng đài rất nhiều. “Trận đấu đáng nhớ nhất của ông ấy có lẽ chiến thắng trước Mạnh Trung Phương, nhà vô địch boxing miền Trung. Nếu không lầm, tôi nhớ ông Lý Huỳnh chưa từng thua trận nào trên sàn võ đài", võ sư Tường cho hay.

Mời quý độc giả xem video "Lý Hùng kể về mối tình đầu đầy nuối tiếc". Nguồn HTV

Thu Cúc

>> xem thêm

Bình luận(0)