Gặp sao võ thuật là bạn Lý Liên Kiệt, thầy Chân Tử Đan

Google News

Triệu Trường Quân cũng được biết đến là ngôi sao võ thuật tên tuổi của điện ảnh Hoa ngữ.

Tình bạn với Lý Liên Kiệt
Bộ phim Thiếu Lâm Tự từng đưa tên tuổi Lý Liên Kiệt trở thành ngôi sao võ thuật nổi tiếng. Thế nhưng ít ai biết, vai diễn chính của Thiếu Lâm Tự ban đầu được giao cho ngôi sao võ thuật Triệu Trường Quân chứ không phải Lý Liên Kiệt.
Triệu Trường Quân (phải) đã từ chối vai diễn trong Thiếu Lâm Tự, giúp Lý Liên Kiệt trở thành ngôi sao. 
Lý do được ngôi sao võ thuật Triệu Trường Quân giải thích rằng, do ông là người Hồi, trong khi Thiếu Lâm Tự có nhiều cảnh ăn thịt và uống rượu không phù hợp với một người theo đạo Hồi như ông.
Từ năm 1978 – 1987, Triệu Trường Quân 10 lần xuất sắc nhận giải vô địch cá nhân toàn năng tại các giải thi đấu võ thuật ở Trung Quốc lẫn nước ngoài, nhận 54 huy chương vàng các thể loại, được mệnh danh là Trường thắng tướng quân, đồng thời trở thành võ sư duy nhất liên tiếp nhận được 10 chức vô địch võ thuật cá nhân ở Trung Quốc.
Không những vậy, Triệu Trường Quân và Lý Liên Kiệt từng hai lần thi đấu trên võ đài. Ngoài đời, cả hai là những người bạn thân thiết. Về sau Lý Liên Kiệt chuyển sang Mỹ tập trung cho sự nghiệp đóng phim, từ đó hai người ít gặp gỡ.
Hiện Triệu ở Trung Quốc mở các lớp dạy võ và có ý định phát triển sang Mỹ. Triệu Trường Quân từng góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình liên quan đến võ thuật như Võ Đang, Đại lực Vương Ngũ, Hải Đăng truyền kỳ, Bịch huyết bảo đao, Kungfu Trung Quốc...
Đáng chú ý trong số này có bộ phim Hải Đăng truyền kỳ được coi là nổi tiếng nhất, giúp tên tuổi Triệu Trường Quân nổi tiếng khắp Trung Quốc. Đến nay bộ phim trở thành ký ức đẹp đối với nhiều khán giả thể hệ 7X và 8X.
Nói về điện ảnh, Trường Quân tỏ ra khá thích thú, anh từng tiết lộ được ba hãng phim lớn của Hong Kong ký hợp đồng kèm điều kiện mỗi năm đóng cho họ ít nhất 3 bộ phim. Đáng tiếc, Triệu từ chối với lý do muốn dành nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp võ thuật bởi tình yêu võ thuật của Triệu vẫn lớn hơn cả.
Theo Triệu Trường Quân tiết lộ, Lý Liên Kiệt từng gặp chấn thương và cơ thể không phù hợp để chuyên tâm luyện tập võ thuật cũng như tham gia các cuộc thi tài võ nghệ. Vì vậy, đóng phim chính là một lựa chọn hoàn hảo nhất đối với Lý Liên Kiệt.
Khi được hỏi Triệu Trường Quân có cảm thấy tiếc khi Lý Liên Kiệt thành danh ở lĩnh vực điện ảnh trong khi ông âm thầm mở lớp dạy võ, tài tử 56 tuổi thừa nhận, ông có chút tiếc nuối nhưng vẫn khẳng định, mỗi người có một lối đi riêng và đều có đóng góp cho sự phát triển của võ thuật.
Thầy dạy Chân Tử Đan
Sau khi Triệu Trường Quân thành lập lớp dạy võ, ông thu nhập nhiều đệ tử và có nhiều người nổi tiếng, trong số đó có ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan.
Được biết, ngôi sao Diệp Vấn từng theo học Triệu Trường Quân theo giới thiệu của mẹ anh là nữ võ sư Thái Cực quyền – Mạc Bảo Thuyền.
Năm 1985, Triệu cùng đoàn võ thuật Trung Quốc đến Mỹ thi đấu giải võ thuật quốc tế lần thứ nhất. Tại đây, Mạc Bảo Thuyền dẫn đầu đoàn võ thuật đại diện cho nước Mỹ. Tài năng võ thuật của của Triệu khiến nữ võ sư cảm kích và khâm phục.
Năm 1987, Mạc Bảo Thuyền quyết định cho con trai Chân Tử Đam đến Tây An bái Triệu Trường Quân làm sư phụ. Trong cuốn album ảnh của Triệu hiện tại vẫn còn giữ bức ảnh ông cùng học trò Chân Tử Đan trên lớp học võ.
Về sau tài tử họ Chân thành danh với các bộ phim võ thuật như Tinh võ môn, Tân Long môn khách sạn, Sát Phát Lang, Diệp Vấn, Tinh võ Trần Chân... Dù thành danh nhưng Chân Tử Đan không quên ơn của sự phụ Triệu Trường Quân đã truyền dạy cho anh những đường võ tinh tế và đẹp mắt phục vụ cho nghiệp diễn sau này.
Triệu Trường Quân kết hôn với bà xã Mã Quân năm 1990 và có hai người con gái. Ông hiện là hội viên Hiệp hội võ thuật Trung Quốc, phó chủ tịch Hiệp hội võ thuật tỉnh Thiểm Tây, hiệu trưởng Học viện võ thuật Triệu Trường Quân Tây An Trung Quốc.
Mời quý độc giả xem video Những sao Hàn giống nhau (nguồn Youtube):
Theo Dân Việt

Bình luận(0)