Bình Dương tổ chức Festival đờn ca tài tử QG lần thứ 2

Google News

(Kiến Thức) - Đêm khai mạc Festival đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ 2 với chủ đề “Đờn ca tài tử Nam bộ - báu vật đất phương Nam” sẽ diễn ra tại TP Bình Dương.

Sau thành công ở lần tổ chức đầu tiên tại tỉnh Bạc Liêu vào năm 2014, tỉnh Bình Dương vinh dự được Bộ VHTTDL chọn là địa phương đăng cai tổ chức Festival đờn ca tài tử Quốc gia (ĐCTT) lần thứ 2, diễn ra từ ngày 8 đến hết ngày 12/4.
Binh Duong to chuc Festival don ca tai tu QG lan thu 2
 Festival đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ 1 được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu năm 2014. 
Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ 2 tại Bình Dương nhằm tôn vinh và quảng bá nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Với chủ đề “Đờn ca tài tử Nam bộ - Bảo tồn và phát triển”, Festival sẽ tiếp nối sự tôn vinh và quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Nam bộ nói riêng.
Binh Duong to chuc Festival don ca tai tu QG lan thu 2-Hinh-2
Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái (người thứ 3 tứ phải sang) và lãnh đạo tỉnh Bình Dương, các đơn vị Ban tổ chức Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ 2 thông tin về sự kiện tại buổi họp báo sáng 27/3.
Theo BTC, điểm nhấn của Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ 2 là chương trình đêm khai mạc với chủ đề “Đờn ca tài tử Nam bộ - báu vật đất phương Nam” diễn ra đêm 8/4 tại Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (Thành phố mới Bình Dương) với chương trình nghệ thuật sân khấu đặc sắc và biểu diễn đờn ca tài tử của các đoàn cải lương, các nghệ sĩ, nghệ nhân…
Ngoài ra, trong suốt những ngày diễn ra Festival Đờn ca tài tử, còn có nhiều hoạt động phong phú như: Không gian đờn ca tài tử với sự tham gia của 21 tỉnh, thành khu vực Đông và Tây Nam bộ; không gian ẩm thực và đặc sản Nam bộ; đêm hội tôn vinh các soạn giả, nghệ nhân, nghệ sĩ đã có đóng góp cho loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương Nam bộ; tổ chức các tour, tuyến du lịch phục vụ du khách nhân dịp festival; đặc biệt lần đầu tiên, sẽ có chương trình diễu hành môtô phân khối lớn và xe cổ trên các tuyến đường, đại lộ Bình Dương – Phạm Ngọc Thạch – Hùng Vương – Lê Lợi và kết thúc tại Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh.
Đêm bế mạc sẽ diễn ra từ 20h ngày 12/4 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triễn lãm tỉnh Bình Dương.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)