Điều đáng nói là không phải ai cũng biết cách sử dụng chất tẩy an toàn, đúng cách. Thói quen đổ chất tẩy lên đồ dùng không mang lại hiệu quả như ý muốn, mà ngược lại hóa chất còn lưu trên bề mặt vật dụng sẽ tác động đến da, mắt, hệ hô hấp nếu tiếp xúc thường xuyên.
Bạn không đeo găng tay khi dùng hóa chất. Công việc lau dọn không an toàn khi bạn để hóa chất bám lên phần da không được bảo hộ. Các chất kiềm và axit, chất tẩy Javen làm da khô, bị bỏng thậm chí nặng sẽ gây ung thư da.
Pha trộn các chất tẩy rửa với nhau với mong muốn mang lại hiệu quả làm sạch 100% vẫn được nhiều người thường làm. Các thành phần hóa học ở các chất này có thể gây nổ hoặc tạo khí độc cho hệ hô hấp.
Tự chế chất tẩy rửa cũng không phải là biện pháp hợp lý. Ngoài ra, bạn dùng sản phẩm đã quá cũ hoặc sản phẩm bị biến chất do điều kiện bảo quản không tốt (nhiệt cao, độ ẩm nhiều hoặc nắp đậy chai lọ hóa chất bị hở…). Khi các chất tẩy rửa bị thay đổi thành phần hoặc rò rỉ ra ngoài độc hại hơn rất nhiều so với ban đầu.
Bên cạnh đó, dùng quá nhiều hóa chất cùng lúc sẽ không mang lại hiệu quả như ý muốn, các chất tẩy rửa mạnh sẽ làm hỏng thiết bị trong nhà tắm, đồng thời, bạn sẽ phải ngửi mùi hóa chất khó chịu trong thời gian dài vì nồng độ của chúng quá đậm đặc.
Ngoài ra, bạn không nên nhầm lẫn và hoàn toàn tin tưởng vào quảng cáo "đa năng" của hóa chất tẩy rửa. Những loại chất tẩy trắng, diệt khuẩn cho nhà vệ sinh nếu tận dụng để lau bếp gas sẽ bào mòn và bám lại trên bề mặt bếp. Khi chế biến thực phẩm hoặc da tay tiếp xúc nhiều với hóa chất còn sót lại tại đây sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa.
