Đưa tin sai sự thật lên Facebook, bị phạt 25 triệu đồng

Sáng 20/8, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã xử phạt 3 người đăng tải tin sai sự thật trên tài khoản Facebook cá nhân về nội dung "TP Vinh thực hiện Chỉ thị 16"  khiến nhiều người hoang mang, đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ.

Theo đó, 3 chủ tài khoản Facebook vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An triệu tập làm việc gồm: Bà Ng.T.G (TP Vinh), bà V.T.T.H ( TP Vinh) và ông Ng.T.L (TP Vinh). Cả 3 trường hợp này đã tự ý chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội facebook về việc TP Vinh sẽ thực hiện Chỉ thị 16+, chỉ có người thi hành công vụ, chống dịch bệnh mới được ra đường làm nhiệm vụ còn người dân tuyệt đối phải ở nhà.
Dua tin sai su that len Facebook, bi phat 25 trieu dong
Nghệ An đã xử phạt 3 người đăng tải tin sai sự thật trên tài khoản Facebook cá nhân. 
Việc đăng, chia sẻ thông tin này phần nào khiến người dân TP Vinh hoang mang, lo lắng và hiểu sai chỉ đạo của TP Vinh, do đó nhiều người đổ xô chen lẫn đi chợ mua hàng, thực phẩm nhằm tích trữ. Gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quy định, công tác và hiệu quả phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi TP Vinh đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.
Làm việc với cơ quan chức năng, ba chủ tài khoản trên đã nhận thấy sai phạm nghiêm trọng trong khi sử dụng mạng xã hội để chia sẻ, đăng tải những thông tin sai. Cả ba người đã bị lập biên bản và xử phạt hành chính với mức 25 triệu đồng và thực hiện việc sửa sai theo quy định.
Thời gian qua, lực lượng chức năng đã và đang quyết liệt trong việc xử lý các tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội, những hành vi vi phạm đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác, hết sức chú ý việc chia sẻ những thông tin sai trái để rồi bị xử lý.

Cảnh giác với chiêu lừa đảo mới, vô cùng tinh vi qua Zalo

Chị V.T.B (Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây chị bị các đối tượng lừa đảo giả mạo tài khoản zalo, sau đó đi kết bạn với bạn bè chị rồi nhắn tin mượn tiền. Điều đáng nói, đối tượng lừa đảo có số tài khoản ngân hàng trùng với tên của chị. 

Chị V.T.B cho biết, mới đây chị đã phải lên mạng xã hội để cảnh báo bạn bè về việc có đối tượng giả mạo tài khoản Zalo chị để đi vay tiền. Theo đó, đối tượng tạo 1 tài khoản Zalo có tên, ảnh đại diện và các thông tin trùng khớp với tài khoản thật của chị B. Bằng cách nào đó, đối tượng có được danh bạ điện thoại của nạn nhân và bắt đầu đi kết bạn với bạn bè của họ và nhắn tin để mượn tiền. 

Ý chí phi thường của cô giáo không có 2 tay

(Kiến Thức) - Với nghị lực phi thường, không cho phép mình gục ngã trước khó khăn, cô gái không có hai tay đã viết nên câu chuyện cổ tích bằng chính đôi chân của mình.

Sinh ra đã không được lành lặn như bạn bè cùng trang lứa, không có 2 tay, 2 chân to nhỏ cao thấp khác nhau. Tuy thiếu hụt về thể chất, nhưng Lê Thị Thắm (Đông Sơn, Thanh Hóa) lại có sức mạnh tinh thần. Trong em luôn cháy lên một nghị lực, một khát khao phi thường.

Gói hỗ trợ COVID-19 cho lao động tự do: "Đừng quá cứng nhắc"

"Việc hỗ trợ cũng không nên cứng nhắc, phụ thuộc quá nhiều vào văn bản chỉ đạo. Chỉ cần xác minh đúng người là lao động tự do mà đang gặp khó khăn thì nên xem xét, hỗ trợ" - đại biểu Quốc hội khóa XV Phạm Văn Hòa nói.

Theo thông tin từ Báo điện tử Chính phủ, ông Mai Văn Thép (tỉnh Đồng Tháp) làm nghề bẫy rắn, do dịch bệnh COVID-19 nên ông ở nhà. Ông Thép được biết Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ có hỗ trợ lao động tự do nên ông đã đề nghị Ấp hỗ trợ nhưng được trả lời nghề của ông không được hỗ trợ.
Ông Thép cho rằng, đã là lao động tự do tại sao lại phân biệt đối xử, phải mặc định là mua bán ve chai hay bán vé số mới được hỗ trợ, trong khi xã hội có nhiều ngành nghề khác như bẫy rắn, phụ hồ, xịt thuốc mướn, lao động chân tay...? Ông Thép đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ để người dân an tâm chống dịch.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.