Bắt thiếu nữ cùng bạn khống chế mẹ đẻ cướp tài sản

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi trói mẹ, lấy băng keo dán miệng để cướp tài sản, ả thiếu nữ cùng đồng bọn đã dùng tiền ăn chơi tác táng...

Sau nhiều ngày tập trung lực lượng truy bắt, sáng nay 6/9, công an quận 9, TP HCM đã bắt giữ 3 nghi can Nguyễn Ngọc Phương Lam (16 tuổi, ngụ quận 9), Lại Trần Thanh Thúy (16 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) và Phạm Nhật Hòa (15 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) để xử lý hành vi “cướp tài sản”.
 Phạm Nhật Hòa, Nguyễn Ngọc Phương Lam và Lại Trần Thanh Thúy vừa bị công an quận 9 bắt giữ.
Nghi can Lam chính là đối tượng đã đưa Thúy và Hòa về nhà khống chế mẹ (bà Nguyễn Thị Phương Anh 40 tuổi) để cướp tài sản tại căn biệt thư trên đường số 10, Khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, quận 9.
Theo CQĐT, dù gia đình có điều kiện nhưng Lam đã giao du với nhóm bạn bè xấu, bỏ học trốn nhà và sớm hư hỏng.
 Căn biệt thư ở Khu dân cư Khang Điền, nơi Lam đưa đồng bọn về khống chế mẹ cướp tài sản.
Sau khi dắt 2 đối tượng trên về nhà khống chế, dùng băng keo bịt miệng, trói chân tay mẹ để cướp tài sản (tổng giá trị hơn 60 triệu đồng), cả bọn đã chia nhau tiêu xài, ăn chơi trác táng. Cặp đôi Lam, Thúy đã đi nhuộm đầu tóc “vàng khè” nhằm thay đổi hình tượng.
Đến khi bị bắt, công an chỉ thu hồi được số tiền khoảng 3 triệu đồng và đang tiếp tục làm rõ những nơi tiêu thụ tài sản phạm tội của các tên cướp.
Vũ Sơn

Bình luận(0)