Cuối cùng, nơi an nghỉ của vua Arthur vĩ đại được giải mã?

Cuối cùng, nơi an nghỉ của vua Arthur vĩ đại được giải mã?

(Kiến Thức) - Là nhân vật huyền thoại nổi tiếng thế giới, Vua Arthur của Anh được cho là mai táng trên đảo Bardsey. Ngoài Vua Arthur, hòn đảo này có kích thước nhỏ và chỉ có 4 người sinh sống còn bị hoài nghi là nơi yên nghỉ của 20.000 vị thánh. 

 Vua Arthur là nhân vật huyền thoại của nước Anh bởi ông là thủ lĩnh của Hội Hiệp sĩ Bàn tròn lừng danh thế giới.
Vua Arthur là nhân vật huyền thoại của nước Anh bởi ông là thủ lĩnh của Hội Hiệp sĩ Bàn tròn lừng danh thế giới.
Trong suốt nhiều năm, các chuyên gia, nhà khoa học đã thực hiện các nghiên cứu nhằm giải mã cuộc đời vị vua huyền thoại cũng như nơi an nghỉ của ông.
Trong suốt nhiều năm, các chuyên gia, nhà khoa học đã thực hiện các nghiên cứu nhằm giải mã cuộc đời vị vua huyền thoại cũng như nơi an nghỉ của ông.
Nhiều chuyên gia, nhà khoa học có chung quan điểm khi cho rằng, đảo Bardsey ở vịnh Cardigan của Anh chính là nơi Vua Arthur được chôn cất sau khi qua đời.
Nhiều chuyên gia, nhà khoa học có chung quan điểm khi cho rằng, đảo Bardsey ở vịnh Cardigan của Anh chính là nơi Vua Arthur được chôn cất sau khi qua đời.
Bardsey là một hòn đảo nhỏ. Hiện chỉ có 4 cư dân sinh sống. Người ta chỉ có thể lên đảo bằng thuyền xuất phát từ một làng chài ở Tây Bắc xứ Wales.
Bardsey là một hòn đảo nhỏ. Hiện chỉ có 4 cư dân sinh sống. Người ta chỉ có thể lên đảo bằng thuyền xuất phát từ một làng chài ở Tây Bắc xứ Wales.
Mặc dù hiện chỉ có vài người sinh sống nhưng trước kia đảo Bardsey là một trung tâm tôn giáo quan trọng có đông người sinh sống.
Mặc dù hiện chỉ có vài người sinh sống nhưng trước kia đảo Bardsey là một trung tâm tôn giáo quan trọng có đông người sinh sống.
Tu viện St Mary đã được xây dựng trên hòn đảo này của Anh. Theo đó, có khoảng 2.500 tu sĩ sống tại tu viện trên trong suốt thế kỷ 7. Đến năm 1537, vua Henry VIII cho phá hủy tu viện này.
Tu viện St Mary đã được xây dựng trên hòn đảo này của Anh. Theo đó, có khoảng 2.500 tu sĩ sống tại tu viện trên trong suốt thế kỷ 7. Đến năm 1537, vua Henry VIII cho phá hủy tu viện này.
Người ta tin rằng, rất nhiều tu sĩ đến từ nhiều nơi khác nhau sau khi qua đời có nguyện vọng được chôn cất trên đảo Bardsey.
Người ta tin rằng, rất nhiều tu sĩ đến từ nhiều nơi khác nhau sau khi qua đời có nguyện vọng được chôn cất trên đảo Bardsey.
Chính vì vậy, hòn đảo Bardsey còn được người đời gọi là "hòn đảo của 20.000 vị thánh". Nhiều chuyên gia tin rằng, ngôi mộ chôn cất các tu sĩ nằm rải rác bên dưới lòng đất của hòn đảo.
Chính vì vậy, hòn đảo Bardsey còn được người đời gọi là "hòn đảo của 20.000 vị thánh". Nhiều chuyên gia tin rằng, ngôi mộ chôn cất các tu sĩ nằm rải rác bên dưới lòng đất của hòn đảo.
Trên thực tế, các nhà khảo cổ từng thực hiện cuộc khai quật trên đảo Bardsey vào những năm 1990. Khi ấy, họ đã phát hiện 25 ngôi mộ thời Trung cổ. Một trong những thi thể được tìm thấy có đồng xu trong miệng. Đồng xu đó có niên đại vào thế kỷ 10.
Trên thực tế, các nhà khảo cổ từng thực hiện cuộc khai quật trên đảo Bardsey vào những năm 1990. Khi ấy, họ đã phát hiện 25 ngôi mộ thời Trung cổ. Một trong những thi thể được tìm thấy có đồng xu trong miệng. Đồng xu đó có niên đại vào thế kỷ 10.
Chính vì vậy, người ta tin rằng nếu thực hiện dự án khảo cổ quy mô lớn tại đảo Bardsey thì có thể tìm được thi hai Vua Arthur cũng như nhiều người khác.
Chính vì vậy, người ta tin rằng nếu thực hiện dự án khảo cổ quy mô lớn tại đảo Bardsey thì có thể tìm được thi hai Vua Arthur cũng như nhiều người khác.
Mời độc giả xem video: Phát hiện mộ cổ có di hài còn nguyên vẹn (nguồn: VTC14)

GALLERY MỚI NHẤT