Cú hạ cánh lịch sử của AH-64E trên tàu chiến

Cú hạ cánh lịch sử của AH-64E trên tàu chiến

(Kiến Thức) - Biến thể trực thăng tấn công AH-64E Apache đã thực hiện cú hạ cánh đầu tiên lên boong tàu đổ bộ lớn USS Peleliu (LHA 5) hôm 19/7.

Theo trang Flick Hạm đội Thái Bình Dương, hôm 19/7, các phi công trực thăng Mỹ đã thực hiện cú hạ cánh lịch sử khi lần đầu tiên đưa biến thể mới nhất trực thăng tấn công Apache – AH-64 hạ cánh trên tàu đổ bộ lớn USS Peleliu (LHA 5) trong cuộc tập trận RIMPAC.
Theo trang Flick Hạm đội Thái Bình Dương, hôm 19/7, các phi công trực thăng Mỹ đã thực hiện cú hạ cánh lịch sử khi lần đầu tiên đưa biến thể mới nhất trực thăng tấn công Apache – AH-64 hạ cánh trên tàu đổ bộ lớn USS Peleliu (LHA 5) trong cuộc tập trận RIMPAC.
Trong ảnh là chiếc trực thăng AH-64E đang tiếp cận mặt boong tàu USS Peleliu (LHA 5) với sự hướng dẫn bởi nhân viên trên tàu. AH-64E (biệt danh là Guardian) là biến thể mới nhất của trực thăng chiến đấu nổi tiếng AH-64, ra mắt năm 2012. Biến thể này được nâng cấp mạnh về hệ thống điện tử, hệ thống lái và động cơ.
Trong ảnh là chiếc trực thăng AH-64E đang tiếp cận mặt boong tàu USS Peleliu (LHA 5) với sự hướng dẫn bởi nhân viên trên tàu. AH-64E (biệt danh là Guardian) là biến thể mới nhất của trực thăng chiến đấu nổi tiếng AH-64, ra mắt năm 2012. Biến thể này được nâng cấp mạnh về hệ thống điện tử, hệ thống lái và động cơ.
AH-64E được xem là sẽ “thế chân” AH-64D trở thành trực thăng chiến đấu tốt nhất thế giới. Hệ thống lái được nâng cấp giúp AH-64E có khả năng bay ở độ cao khoảng 1.800m với đầy đủ vũ khí. AH-64E có tốc độ chiến đấu đạt 304km/h.
AH-64E được xem là sẽ “thế chân” AH-64D trở thành trực thăng chiến đấu tốt nhất thế giới. Hệ thống lái được nâng cấp giúp AH-64E có khả năng bay ở độ cao khoảng 1.800m với đầy đủ vũ khí. AH-64E có tốc độ chiến đấu đạt 304km/h.
Công nghệ cánh quạt mới của AH-64E giúp loại trực thăng này thực hiện những động tác bay lượn chưa từng có. Động cơ của AH-64E được nâng cấp tốt hơn và có thể hoạt động được ở nhiều điều kiện không thuận lợi như: độ cao, lạnh và bụi.
Công nghệ cánh quạt mới của AH-64E giúp loại trực thăng này thực hiện những động tác bay lượn chưa từng có. Động cơ của AH-64E được nâng cấp tốt hơn và có thể hoạt động được ở nhiều điều kiện không thuận lợi như: độ cao, lạnh và bụi.
Bánh đáp “người bảo vệ” AH-64E chạm sàn boong tàu USS Peleliu đánh dấu cú hạ cánh lịch sử.
Bánh đáp “người bảo vệ” AH-64E chạm sàn boong tàu USS Peleliu đánh dấu cú hạ cánh lịch sử.
Trong ảnh là một chiếc AH-64 khác cũng được Flick Hạm đội Thái Bình Dương gọi là AH-64E nhưng điều kỳ lạ là không có sự xuất hiện của radar điều khiển hỏa lực AN/APG-78 trên đỉnh cánh quạt.
Trong ảnh là một chiếc AH-64 khác cũng được Flick Hạm đội Thái Bình Dương gọi là AH-64E nhưng điều kỳ lạ là không có sự xuất hiện của radar điều khiển hỏa lực AN/APG-78 trên đỉnh cánh quạt.
Ngoài những chiếc AH-64, các máy bay “lai” độc đáo MV-22 Osprey cũng thực hiện huấn luyện hạ cánh trên boong tàu đổ bộ USS Peleliu.
Ngoài những chiếc AH-64, các máy bay “lai” độc đáo MV-22 Osprey cũng thực hiện huấn luyện hạ cánh trên boong tàu đổ bộ USS Peleliu.

GALLERY MỚI NHẤT

4 iPhone cũ đáng mua nhất năm 2026

4 iPhone cũ đáng mua nhất năm 2026

Xu hướng săn iPhone đời cũ đang lên ngôi năm 2026, khi giá giảm sâu nhưng vẫn giữ hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế sang trọng và nhiều tính năng hiện đại.