Theo quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tính đến ngày 20/03/2026, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Chương Thiện (Công ty Chương Thiện) đã tham gia tổng cộng 240 gói thầu, trong đó trúng thầu 74 gói với tổng giá trị hơn 206 tỷ đồng. Hiệu suất trúng thầu đạt hơn 30% là con số khá ấn tượng đối với một doanh nghiệp nhỏ có trụ sở tại Cần Thơ.
Dữ liệu lịch sử cho thấy địa bàn hoạt động của doanh nghiệp này tập trung dày tại Cần Thơ (119 gói), An Giang (43 gói) và Vĩnh Long (23 gói). Việc trúng thầu liên tiếp tại các địa phương này, đặc biệt là những gói thầu "một mình một ngựa" như tại An Giang, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần nâng cao trách nhiệm giám sát, giải trình của chủ đầu tư.
Tại gói thầu Cải tạo Kênh hở Phường 5, tỉnh Bạc Liêu, một diễn biến đáng lưu ý khác đã xảy ra. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 19.01/BCĐGHSDT-TCG ngày 19/01/2026 cho thấy, liên danh có sự tham gia của Công ty Chương Thiện (Liên danh IB2500521076) ban đầu gặp rất nhiều vấn đề về nhân sự chủ chốt và thiết bị. Cụ thể, Chỉ huy trưởng Tăng Quốc Trung và nhiều cán bộ kỹ thuật khác bị đánh giá là thiếu tài liệu chứng minh kinh nghiệm tương đương. Thậm chí, cán bộ trắc đạc Kiều Hoài Hưng còn phải thay thế bằng nhân sự Trần Quang Vinh do bị "trùng" gói thầu khác.
Về thiết bị, nhà thầu này từng kê khai "Ô tô rải nhựa đường" trong khi hồ sơ mời thầu yêu cầu "Máy phun nhựa đường". Dù sau đó đã giải trình thành công và được chấp thuận, nhưng việc liên tục phải bổ sung, làm rõ tài liệu tại hầu hết các gói thầu đặt ra câu hỏi về tính chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị hồ sơ của doanh nghiệp.
Bình luận về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, tính minh bạch và cạnh tranh phải được đặt lên hàng đầu. Việc nhà thầu trúng thầu sát giá dự toán hoặc giảm giá quá sâu đều là những thái cực cần được giám sát. Đặc biệt, việc thay đổi nhân sự chủ chốt ngay trong quá trình chấm thầu là một kẽ hở cần được kiểm soát để tránh tình trạng 'mượn danh' năng lực để trúng thầu".
Chuyên gia Đào Giang bổ sung thêm: "Để thúc đẩy môi trường đấu thầu lành mạnh, các chủ đầu tư tại các tỉnh như An Giang, Cần Thơ cần công khai minh bạch hơn nữa các tiêu chí đánh giá, tránh việc tạo ra các 'đặc thù' khiến các nhà thầu khác không thể tham gia, tạo điều kiện cho một doanh nghiệp độc diễn".
Vệt bài viết về hoạt động đấu thầu tại Miền Tây một lần nữa cho thấy, bên cạnh những con số biết nói về giá trị trúng thầu, câu chuyện về hiệu quả kinh tế thực sự và trách nhiệm giải trình của những người cầm cân nảy mực trong công tác đấu thầu vẫn luôn là bài toán cần lời giải thỏa đáng.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.