Tiền thưởng kỷ lục ở World Cup 2022: Đội vô địch “bỏ túi” bao nhiêu?

Tất nhiên là các đội tuyển quốc gia và cầu thủ tham dự World Cup không phải vì tiền, hoặc ít nhất cũng không coi tiền là ưu tiên số một.

Dự World Cup là niềm tự hào của các đội tuyển bóng đá quốc gia. Tại World Cup, mục tiêu hàng đầu của phần lớn các đội bóng sẽ là nâng cúp vô địch. Nhưng ngoài ra, việc được chơi ở World Cup cũng có những lợi ích kinh tế đáng kể nữa!

FIFA đã dành 440 triệu đôla (khoảng 11 nghìn tỷ đồng) làm tiền thưởng tại World Cup 2022 ở Qatar. Như vậy là cao hơn 40 triệu đôla so với World Cup 2018.

Ngoài ra, FIFA cũng đã xác nhận rằng đội vô địch World Cup 2022 sẽ nhận được số tiền kỷ lục là 42 triệu đôla (hơn 1.000 tỷ đồng), tức là tăng 4 triệu đôla so với năm 2018. Nhìn cả một quá trình thì tiền thưởng cho đội vô địch World Cup đang tăng đều đặn suốt 40 năm qua.

Trước năm 2006, các đội vô địch World Cup chưa bao giờ nhận được hơn 10 triệu đôla.

Tien thuong ky luc o World Cup 2022: Doi vo dich “bo tui” bao nhieu?

Đội vô địch World Cup 2022 sẽ nhận được số tiền kỷ lục so với các kỳ World Cup trước. Ảnh: FIFA.

Nhưng ngoài đội vô địch thì bất kỳ đội nào dự World Cup cũng bỏ túi một khoản tiền không nhỏ. Chỉ riêng việc có tham dự World Cup 2022 thôi là mỗi đội đã nhận được 1,5 triệu đôla (hơn 37 tỷ đồng) làm phí chuẩn bị rồi. Sau đó, đội nào càng đạt thành tích cao thì càng kiếm được nhiều tiền hơn.

Trong đó, FIFA chia ra như sau (số tiền được ghi là dành cho mỗi đội, tính bằng đôla Mỹ):

Vòng bảng: 9 triệu đôla.

Vòng 16 đội: 13 triệu đôla.

Vòng tứ kết: 17 triệu đôla.

Vị trí thứ tư: 25 triệu đôla.

Thứ ba: 27 triệu đôla.

Huy chương bạc: 30 triệu đôla.

Vô địch: 42 triệu đôla.

Tien thuong ky luc o World Cup 2022: Doi vo dich “bo tui” bao nhieu?-Hinh-2

Các bảng ở World Cup 2022. Ảnh: FIFA.

Mà vì thành tích của các đội là có công rất lớn của các cầu thủ, nên tất nhiên các cầu thủ cũng phải có lợi ích kinh tế từ World Cup. Ngoài lương của đội tuyển quốc gia tùy theo từng nước, các cầu thủ cũng được chia tiền thưởng mà FIFA trao cho đội. Việc chia tiền này lại khác nhau theo từng đội. Ví dụ, tại World Cup 2006, đội Đức hứa thưởng mỗi cầu thủ 400.000 đôla (gần 10 tỷ đồng) nếu vô địch. Theo các trang thể thao thì mức thưởng của các đội khác cũng tương tự con số này, dù họ có thể không công khai. Riêng Úc đã hứa trả cho mỗi cầu thủ 226.000 đôla Úc (3,8 tỷ đồng) và sẽ thưởng mỗi người 290.000 đôla Úc nữa (4,8 tỷ đồng) nếu đội tuyển qua được vòng bảng World Cup 2022.

Tien thuong ky luc o World Cup 2022: Doi vo dich “bo tui” bao nhieu?-Hinh-3

Đội tuyển Anh vừa đến Qatar vào tối 15/11 theo giờ địa phương. Ảnh: FIFA via Getty Images.

Trận đầu tiên của World Cup 2022 là Qatar - Ecuador, diễn ra lúc 23h ngày 20/11/2022 (giờ Việt Nam).

Wordl Cup 2022: Cơ hội cuối cùng của 'Thế hệ vàng' đội tuyển Bỉ

Đội tuyển Bỉ từng đứng số 1 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong 3 năm liên tiếp và sở hữu một dàn cầu thủ tài năng nhưng họ chưa một lần giành chức vô địch World Cup.

Giải đấu sắp tới sẽ là cơ hội cuối cùng với những De Bruyne, Thibaut Courtois… để giành chiếc Cúp vàng thế giới trước khi những cầu thủ này bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp.

Điểm mặt những kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử

Với chi phí dự tính 220 tỷ USD, Qatar là nước chủ nhà tiêu tốn nhiều chi phí nhất trong lịch sử World Cup.

Diem mat nhung ky World Cup dat do nhat trong lich su
 Giải đấu trên đất Qatar vào năm nay trở thành kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử. Nước chủ nhà chi 220 tỷ USD cho công tác tổ chức (dữ liệu từ Deloitte). Thậm chí, Con số trên vượt GDP dự kiến năm 2022 của nước chủ nhà (180 tỷ USD).

"Búp bê cơ bắp" Nga, cởi áo khoác đàn ông ái ngại

"Búp bê cơ bắp" Nga có tên Julia Vince sở hữu khuôn mặt như thiên thần nhưng thân hình lại có cơ bắp cuồn cuộn.

Julia Vince là một cô gái gây ấn tượng bởi cơ bắp cuồn cuộn nhưng gương mặt đậm chất "búp bê sống".
 Julia Vince là một cô gái gây ấn tượng bởi cơ bắp cuồn cuộn nhưng gương mặt đậm chất "búp bê sống".

Đọc nhiều nhất

Tin mới