Bức ảnh cây roi hút nghìn like và lời chú thích gây tranh cãi

Google News

Tài khoản Nguyễn Xuân Thùy Như mới đây chia sẻ bức ảnh chụp cây roi trong vườn nhà cô. Bài đăng thu hút hơn chục nghìn lượt bảy tỏ cảm xúc.

"Cây mận nhà em đấy các bác, không hiểu thụ phấn, "thụ thai" kiểu gì mà trái lại mọc ngay giữa thân cây thế kia.
Theo dõi từ khi ra hoa, bảo thế nào cũng rụng, thế mà đậu trái nguyên cả chùm mới đau chứ lị", Thùy Như dí dỏm viết.
 

Cây mận gây nhiều tranh cãi trong hôm nay. 
Theo lẽ thường, quả roi không mọc ra trên cành mà từ thân cây khô khốc mới là điều lạ thu hút sự chú ý. Tuy nhiên cách gọi tên loại quả này mới là điều khiến dân mạng ngạc nhiên và bàn cãi.
Vì cách gọi khác nhau giữa hai miền Nam Bắc, trong Nam, người dân gọi đó là quả mận, trong khi miền Bắc gọi là quả roi nên nhiều người thắc mắc mãi.
Cũng từ câu chuyện tranh cãi này, nhiều người ngoài Bắc mới biết giống mận bình thường được người dân miền Nam gọi là mận Bắc. Thực ra chuyện chẳng có gì mà dân tình cũng xôn xao. Đôi khi chịu khó tra Google, đọc kĩ các bình luận trước khi hỏi thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều rồi.
Quay lại chủ đề chính, nhiều người nói vui chắc chủ nhân đã cài cắm quả roi vào thân cây để tạo hiện tượng lạ như vậy.
Theo Duy Nam/Thế Giới Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)