![]() |
| TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. |
![]() |
| TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. |
Ít ai ngờ rằng, Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa - người đặt nền móng xây dựng ngành khoa học kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng Việt Nam - là Chủ tịch đáng kính đầu tiên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) khóa I, nhiệm kỳ 1983 - 1988.
![]() |
| Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỹ sư Trần Đại Nghĩa (phải). Ảnh tư liệu |
Buổi lễ vinh dự có sự hiện diện của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đồng chí Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng sự có mặt của các Đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, là lãnh đạo Cơ quan của Trung ương Đảng; Chính phủ, Quốc hội; các Đồng chí Bí thư và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, tổ chức, cơ quan Trung ương; các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Tập đoàn doanh nghiệp KH&CN trong cả nước.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm hỏi, động viên đội ngũ trí thức, nhà khoa học tại buổi lễ. |
Về phía Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) có sự tham dự của Đồng chí Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Danh dự Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; Đồng chí Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam qua các thời kỳ.
Đồng thời, buổi lễ cũng có sự góp mặt của đại diện các nhà khoa học, đại biểu trí thức người Việt Nam ở trong và ngoài nước; Các đại diện trí thức của 93 Hội ngành toàn quốc và 63 Liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức khoa học, công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam; Các cán bộ, công chức, người lao động của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam qua các thời kỳ.
![]() |
| Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam ngày 18/5/1963. Ảnh tư liệu: most.gov.vn. |
Hai nhà khoa học đến từ Việt Nam đã độc lập giải thành công bài toán mở Courtade - Kumar, khẳng định vị thế của trí tuệ Việt trên bản đồ thế giới.
VUSTA làm việc tại Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh, trao đổi về nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen, phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững.
Theo KTS Trần Huy Ánh, quy hoạch Hồ Gươm với tầm nhìn 100 năm là cơ hội lớn, song cần tiếp nối ký ức Hà Nội, bảo tồn di sản.
PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai trở thành đại sứ của Quỹ Oncidium, thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao điều trị ung thư tại Việt Nam.
Từ cậu bé mồ côi, trở thành người lính, rồi người thầy, NGND Nguyễn Trọng Vĩnh đã viết nên một hành trình đẹp của ý chí và khát vọng tri thức, cống hiến.
Sáng 24/9, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2026.
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe não bộ, PGS.TS Hà Thị Thanh Hương hướng tới đổi mới trong y học tâm thần tại Việt Nam.
TS.BS Dư Thị Ngọc Thu là người Việt Nam đầu tiên nhận giải Unsung Hero 2026 cho hành trình hiến- ghép tạng, hồi sinh bao cuộc đời.
GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, việc tái hiện chùa Báo Ân nên thực hiện bằng giải pháp bảo tàng ảo, giúp lưu giữ mà không mất không gian Hồ Gươm.
TS Nguyễn Tùng Lâm cảnh báo, nhóm “Con ghét bố mẹ” trên Facebook tăng thành viên nhanh chóng, phản ánh những mâu thuẫn và nhu cầu được lắng nghe.
Ngày 30/9/2026, tại Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng mở ra chặng đường phát triển mới của Hội; GS.TS Nguyễn Văn Kim được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Chiều 1/10, GS.VS Châu Văn Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có buổi trao đổi, làm việc với lãnh đạo Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công (IPAPP) – đơn vị trực thuộc VUSTA.
Sáng 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chương trình tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ VII và trao giải Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" lần thứ XI.
GS Tạ Quang Bửu được ví như “bộ óc Lê Quý Đôn thời nay”. Tên của ông được đặt cho nhiều tuyến đường, trường học, ghi dấu một trí tuệ lớn của Việt Nam.
PGS.TS Hoàng Văn Khoán góp phần nghiên cứu kỹ thuật luyện kim, khảo cổ và cổ tiền học, để lại di sản quý giá cho nền văn hóa Việt Nam.
TS Nguyễn Tùng Lâm cảnh báo, nhóm “Con ghét bố mẹ” trên Facebook tăng thành viên nhanh chóng, phản ánh những mâu thuẫn và nhu cầu được lắng nghe.
PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai trở thành đại sứ của Quỹ Oncidium, thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao điều trị ung thư tại Việt Nam.
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe não bộ, PGS.TS Hà Thị Thanh Hương hướng tới đổi mới trong y học tâm thần tại Việt Nam.
Nằm dưới chân núi Tam Đảo, Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh đang lưu giữ, nhân giống nhiều nguồn gen động, thực vật quý hiếm cho đất nước.
Hai nhà khoa học đến từ Việt Nam đã độc lập giải thành công bài toán mở Courtade - Kumar, khẳng định vị thế của trí tuệ Việt trên bản đồ thế giới.
TS.BS Dư Thị Ngọc Thu là người Việt Nam đầu tiên nhận giải Unsung Hero 2026 cho hành trình hiến- ghép tạng, hồi sinh bao cuộc đời.
VUSTA làm việc tại Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh, trao đổi về nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen, phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững.
Theo KTS Trần Huy Ánh, quy hoạch Hồ Gươm với tầm nhìn 100 năm là cơ hội lớn, song cần tiếp nối ký ức Hà Nội, bảo tồn di sản.
Kết luận 83-KL/TW đặt yêu cầu phát triển công nghiệp vật liệu theo chiều sâu, làm chủ công nghệ và nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Sáng 24/9, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2026.
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, GS Phan Văn Hạp đã góp phần đặt nền móng cho Toán học tính toán và nền khoa học cơ bản nước nhà.
Tuổi thơ nghèo khó không ngăn được cô học trò Lê Thị Thanh Nhàn theo đuổi Toán học. Bà trở thành nữ GS Toán học thứ hai Việt Nam khi 45 tuổi.
Về nước trong hoàn cảnh gian khó, GS Nguyễn Hoán đã dành trọn đời dựng nền móng, truyền lửa đam mê cho các thế hệ học trò ngành Hóa học Việt Nam.
Gần nửa thế kỷ gắn bó với ĐH Tổng hợp Hà Nội, GS Nguyễn Hoàng Phương đã mở đường cho Vật lý lý thuyết Việt Nam, từ nghiên cứu, đào tạo đến xây dựng đội ngũ.
GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, việc tái hiện chùa Báo Ân nên thực hiện bằng giải pháp bảo tàng ảo, giúp lưu giữ mà không mất không gian Hồ Gươm.