Cháu bé bị hoại tử tay nghi do tiêm phòng lao đã tử vong

(Kiến Thức) - Thông tin từ Bệnh viện Nhi cho biết, ngày 2/4 cháu Khuất Tiến Minh đã tử vong do bị nhiễm trùng huyết nặng gây hoại tử tay trái.

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng, cháu Minh bị hoại tử tay là do tiêm thuốc tiêm phòng lao, tuy nhiên trao đổi với báo giới lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, không có bằng chứng liên quan bệnh lý của trẻ với việc tiêm chủng BCG (vắc xin phòng lao). Hiện nguyên nhân dẫn đến tình trạng hoại tử của bệnh nhi này, cũng như nguyên nhân tử vong được xác định là do nhiễm trùng huyết nặng.
Cháu bé bị hoại tử tay sau tiêm phòng lao.
 Cháu bé bị hoại tử tay sau tiêm phòng lao.
Theo thông tin từ phía gia đình bệnh nhân cung cấp, ngày 16/2/2014, bé Khuất Tiến Minh (1 tháng tuổi) được mẹ là chị Nguyễn Thị Sen (SN 1987 ở xã Hợp Thịnh, Kỳ Sơn Hòa Bình) đưa đến trạm y tế xã để tiêm phòng lao. Sau khi tiêm về được một ngày, bé Minh có biểu hiện khó chịu, không chịu ăn, quấy khóc suốt đêm.
Quá lo lắng, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cháu được chuyển thẳng vào khoa cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết, cánh tay trái vừa tiêm phòng của cháu bị tím hết. Bé được chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng phải thở bằng máy.
Sau hơn 20 ngày điều trại tại khu vực cách ly Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Nhi trung ương, bệnh nhi Khuất Tiến Minh đã tử vong vào sáng ngày 2/4. Thi thể của bé cũng đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Bài tập phòng trị viêm cột sống dính khớp

(Kiến Thức) - Viêm cột sống dính khớp là bệnh có biểu hiện viêm mạn tính ở cột sống và các khớp, bệnh diễn biến phức tạp có thể dẫn tới cứng khớp và tàn phế...

Tập luyện
1. Xoay cột sống: Bệnh nhân đứng hai chân bằng vai, tay giơ về phía trước ngang bằng vai từ từ xoay cột sống 1800 sang trái giữ 5 - 10 giây, rồi đổi sang phải. Mỗi bên làm 10 - 15 lần. Động tác có vai trò lập lại hoạt động sinh lý của cột sống, hạn chế và phòng cốt hóa khe liên kết đốt sống và khớp háng.

Nhận biết 4 loại nấm độc thường gặp

(Kiến Thức) - Ở Việt Nam có khoảng 50-100 loài nấm độc khác nhau tuy nhiên 4 loại nấm độc dưới đây người dân thường hay nhầm lẫn với nấm thường và hái về ăn gây ngộ độc chết người.

Nấm độc tán trắng (Amanita verna): Loại nấm này thường mọc thành từng cụm hoặc đơn chiếc trên mặt đất trong rừng và một số nơi khác...
 Nấm độc tán trắng (Amanita verna): Loại nấm này thường mọc thành từng cụm hoặc đơn chiếc trên mặt đất trong rừng và một số nơi khác...

Bé trai 1 tháng tuổi nguy kịch sau khi tiêm phòng lao

Bé Khuất Tiến Minh được điều trị tại khu vực cách ly, các bác sĩ đang chăm sóc rất tích cực.

Bé Khuất Tiến Minh được điều trị tại khu vực cách ly, các bác sĩ đang chăm sóc rất tích cực.
 Bé Khuất Tiến Minh được điều trị tại khu vực cách ly, các bác sĩ đang chăm sóc rất tích cực.

Tiêm thuốc phòng lao tại trạm y tế xã được ba ngày, cánh tay trái của bé Khuất Tiến Minh bị tím tái, các ngón tay có dấu hiệu bị hoại tử.

Đọc nhiều nhất

Tin mới