Cận cảnh quy trình sản xuất vắc-xin Covivac phòng COVID-19 ''made in Vietnam''

Cận cảnh quy trình sản xuất vắc-xin Covivac phòng COVID-19 ''made in Vietnam''

Nhóm nghiên cứu của viện vắc-xin  và Sinh phẩm Y tế đặt tại Khánh Hòa phối hợp với tổ chức PATH đã quyết định chọn công nghệ nuôi cấy trên trứng gà có phôi để sản xuất vắc-xin phòng COVID-19.

Nhóm nghiên cứu của viện vắc-xin và Sinh phẩm Y tế phối hợp với tổ chức PATH đã quyết định chọn công nghệ nuôi cấy trên trứng gà có phôi để sản xuất vắc-xin phòng COVID-19. (Ảnh: Báo Hải Dương)
Nhóm nghiên cứu của viện vắc-xin và Sinh phẩm Y tế phối hợp với tổ chức PATH đã quyết định chọn công nghệ nuôi cấy trên trứng gà có phôi để sản xuất vắc-xin phòng COVID-19. (Ảnh: Báo Hải Dương)
Giống gà Pháp cho ra trứng gà to đồng đều, vỏ trắng dễ quan sát, phục vụ cho quá trình nuôi cấy chủng virus NDV-Lasota- S để bào chế vắc-xin Covivac. (Ảnh: Báo Hải Dương)
Giống gà Pháp cho ra trứng gà to đồng đều, vỏ trắng dễ quan sát, phục vụ cho quá trình nuôi cấy chủng virus NDV-Lasota- S để bào chế vắc-xin Covivac. (Ảnh: Báo Hải Dương)
Một khâu trong kiểm định chất lượng vắc-xin Covivac.(Ảnh: TTXVN)
Một khâu trong kiểm định chất lượng vắc-xin Covivac.(Ảnh: TTXVN)
Nhà máy sản xuất vắc-xin hiện đại được đặt ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN)
Nhà máy sản xuất vắc-xin hiện đại được đặt ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN)
Soi trứng gà là một trong những công đoạn nghiên cứu sản xuất vắc-xin. (Ảnh: TTXVN)
Soi trứng gà là một trong những công đoạn nghiên cứu sản xuất vắc-xin. (Ảnh: TTXVN)
Vắc-xin Covivac thành phẩm do Viện vắc-xin và Sinh phẩm Y tế (thuộc Bộ Y tế) nghiên cứu và sản xuất. (Ảnh: TTXVN)
Vắc-xin Covivac thành phẩm do Viện vắc-xin và Sinh phẩm Y tế (thuộc Bộ Y tế) nghiên cứu và sản xuất. (Ảnh: TTXVN)
Sáng 15/3, tại Trường Đại học Y Hà Nội, chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vắc-xin Covivac phòng COVID-19 do Viện vắc-xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) nghiên cứu và sản xuất đã chính thức tiêm vắc-xin cho người tình nguyện. (Ảnh: Bộ Y tế)
Sáng 15/3, tại Trường Đại học Y Hà Nội, chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vắc-xin Covivac phòng COVID-19 do Viện vắc-xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) nghiên cứu và sản xuất đã chính thức tiêm vắc-xin cho người tình nguyện. (Ảnh: Bộ Y tế)
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, trong năm 2020-2021, Việt Nam dự kiến nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm 3 loại vắc-xin phòng COVID-19 gồm vắc-xin của công ty Nanogen (Nano Covax), vắc-xin IVAC (Covivac) và vắc-xin của Vabiotech. (Ảnh: Báo Hải Dương)
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, trong năm 2020-2021, Việt Nam dự kiến nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm 3 loại vắc-xin phòng COVID-19 gồm vắc-xin của công ty Nanogen (Nano Covax), vắc-xin IVAC (Covivac) và vắc-xin của Vabiotech. (Ảnh: Báo Hải Dương)

>>> Mời các bạn xem thêm video: Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vắc-xin COVID-19 của Việt Nam. Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp
vietnamplus.vn, baohaiduong.vn, ncov.moh.gov.vn

GALLERY MỚI NHẤT

Amazon sa thải 30.000 nhân viên vì AI

Amazon sa thải 30.000 nhân viên vì AI

Amazon bước vào cuộc tái cấu trúc lớn nhất lịch sử, sa thải 30.000 nhân viên và yêu cầu 80% lập trình viên phải dùng AI mỗi tuần để tăng hiệu suất.