Cận cảnh gói thầu 1,6 tỷ tại phường Long Hương: E-HSMT có đang "cài cắm" thương hiệu?

Phân tích E-HSMT gói thầu CNTT tại Đảng ủy phường Long Hương cho thấy nhiều yêu cầu kỹ thuật chi tiết, trong khi nhà thầu tham dự lại là những cái tên đầy duyên nợ.

Cú "bắt tay" giữa chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn

Ngày 16/03/2026, ông Nguyễn Hoàng Nguyên – Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Long Hương đã ký Quyết định số 12-QĐ/VPĐU phê duyệt E-HSMT gói thầu: "Mua sắm hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin của Đảng ủy phường Long Hương". Đáng chú ý, đây là gói thầu thuộc dự toán mua sắm được phê duyệt trước đó bởi Chánh Văn phòng tại Quyết định số 09-QĐ/VPĐU ngày 09/02/2026.

Gói thầu có giá dự toán là 1.621.725.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm hai mươi mốt triệu, bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng). Nguồn vốn thực hiện được trích từ Nguồn dự phòng ngân sách Thành phố năm 2025.

Trong quá trình hình thành gói thầu này, vai trò của các đơn vị tư vấn hiện lên rất rõ nét. Công ty TNHH Công nghệ CCIC là đơn vị lập E-HSMT, trong khi Công ty Cổ phần thiết kế Xây dựng Thương mại Hoàn Quân đảm nhiệm vai trò thẩm định. Đây là những mắt xích quan trọng trong việc thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật mà nhà thầu phải vượt qua.

E-HSMT: Chi tiết đến mức "vừa khít" cho ai?

Phân tích Chương V về Yêu cầu kỹ thuật, Báo Tri thức và Cuộc sống nhận thấy sự tỉ mỉ đến lạ thường. Tại danh mục hàng hóa số 2 và 3 (Máy vi tính để bàn), E-HSMT yêu cầu: "Máy tính thương hiệu Việt Nam - Sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015; ISO 17025: 2017; QCVN 118:2018)".

Đặc biệt, tại cấu hình máy tính nghiệp vụ văn phòng, yêu cầu bo mạch chủ phải có: "Tính năng tích hợp: Bảo vệ chống đột biến điện mạng LAN, sét đánh và phóng tĩnh điện. Chức năng Recovery giúp người dùng khôi phục hệ thống ngay khi hệ điều hành gặp sự cố bằng 1 nút nhấn".

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc yêu cầu các chứng chỉ ISO đặc thù kết hợp với tính năng phần cứng "Recovery bằng 1 nút nhấn" thường chỉ xuất hiện ở một vài dòng sản phẩm máy tính thương hiệu Việt nhất định. Ông Vũ đặt câu hỏi: "Dưới góc độ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, dù chủ đầu tư có ghi chú 'tương đương hoặc cao hơn', nhưng việc đưa các thông số quá đặc thù của một hãng vào E-HSMT có thể vô hình trung tạo rào cản, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu cung cấp sản phẩm thương hiệu quốc tế vốn có thị phần lớn hơn."

11-9382.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Cuộc đấu của hai "người quen" và bóng dáng S.C.O.M

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09:34 ngày 26/03/2026, gói thầu ghi nhận 02 nhà thầu tham dự:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ECOS: Giá dự thầu 1.423.000.000 đồng.

Công ty TNHH S.C.O.M: Giá dự thầu 1.496.000.000 đồng.

Mặc dù ECOS đang có lợi thế về giá (thấp hơn S.C.O.M khoảng 73 triệu đồng), nhưng cái tên S.C.O.M mới là tâm điểm chú ý. Theo dữ liệu Báo Tri thức và Cuộc sống có được, S.C.O.M từng được mệnh danh là "ngôi sao" trong các gói thầu chuyển đổi số cấp xã với chuỗi thắng thầu liên tiếp. Điều đáng bàn là dù chỉ có khoảng 8 nhân sự được đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu, S.C.O.M vẫn "gánh" vác cùng lúc hàng chục dự án số hóa khắp các địa phương.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Căn cứ theo Luật số 90/2025/QH15 bổ sung cho Luật Đấu thầu, việc đánh giá năng lực nhà thầu không chỉ nằm ở hồ sơ kinh nghiệm mà còn phải kiểm tra thực tế khả năng huy động nhân sự. Với một gói thầu có danh mục thiết bị phức tạp từ máy tính, màn hình LED 186 inch đến hệ thống âm thanh hội nghị, đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật lắp đặt và vận hành rất lớn. Nếu một nhà thầu đang triển khai quá nhiều dự án cùng lúc, chủ đầu tư cần đặc biệt lưu ý khâu đánh giá uy tín và khả năng thực hiện để tránh tình trạng chậm tiến độ hoặc vật tư không đảm bảo."

Những con số biết nói về giải pháp kỹ thuật

Gói thầu này không chỉ đơn thuần là mua máy tính. Nó là một hệ sinh thái hạ tầng hoàn chỉnh cho một phường:

20 bản quyền Office vĩnh viễn.

01 Màn hình LED khổ lớn P2.5 - 186 inch với hơn 1,8 triệu điểm ảnh.

Hệ thống âm thanh kỹ thuật số với bộ khử hú thích ứng (AFC).

Chi phí thi công trọn gói cho toàn bộ hệ thống mạng LAN, node mạng Cat6.

Chủ đầu tư yêu cầu thời gian thực hiện rất gấp: 30 ngày. Điều này đòi hỏi nhà thầu phải có sẵn nguồn hàng và đội ngũ thi công thiện chiến. Dư luận đang đặt câu hỏi: Liệu với mức giá giảm sâu hơn, Công ty ECOS có vượt qua được bước đánh giá về kỹ thuật vốn cực kỳ chi tiết của đơn vị tư vấn CCIC? Hay S.C.O.M – với kinh nghiệm "thực chiến" dày dạn tại các Đảng ủy phường xã – sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thắng lợi của mình?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu sau khi có quyết định chính thức từ Văn phòng Đảng ủy phường Long Hương.

Năng lực thực tế của Công ty S.C.O.M: 8 nhân sự gánh vác hàng chục dự án số? [Kỳ 2]

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu, Công ty TNHH S.C.O.M hiện chỉ có quy mô nhân sự khiêm tốn với khoảng 8 người nhưng lại đang vận hành khối lượng dự án khổng lồ.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH S.C.O.M được thành lập từ năm 2007, có trụ sở tại 65 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, TP HCM do ông Nguyễn Anh Tuấn làm đại diện pháp luật. Dù có lịch sử hoạt động lâu năm, nhưng theo dữ liệu thống kê khảo sát ngày 13/03/2026, doanh nghiệp này vẫn duy trì quy mô "doanh nghiệp nhỏ" với số lượng nhân viên ghi nhận là 8 người theo đăng ký.

Tuy nhiên, đối lập với quy mô nhân sự là một "bảng thành tích" đấu thầu đáng nể. Nhà thầu này đã tham gia 54 gói thầu, trong đó trúng tới 46 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 85%. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy lên tới hơn 253,6 tỷ đồng. Riêng trong năm 2025 và đầu năm 2026, S.C.O.M đã thắng lớn tại hàng loạt địa phương với vai trò độc lập.

Công ty S.C.O.M và "chuỗi thắng" tại các gói thầu chuyển đổi số cấp xã [Kỳ 1]

Chỉ trong vài ngày của tháng 03/2026, Công ty TNHH S.C.O.M liên tiếp được công bố trúng nhiều gói thầu mua sắm thiết bị CNTT phục vụ chuyển đổi số tại các phường thuộc TP HCM.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh các địa phương tại TP HCM đang đẩy mạnh thực hiện Đề án hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin giai đoạn 2025 - 2026, Công ty TNHH S.C.O.M (MST: 3500799971) đã ghi nhận một hành trình trúng thầu dày đặc.

Cụ thể, ngày 13/03/2026, bà Lâm Thanh Phượng, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Rạch Dừa, TP HCM đã ký Quyết định số 37-QĐ/VPĐU phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số trong khối Đảng ủy phường Rạch Dừa". Tại gói thầu này (số hiệu E-TBMT: IB2600038140), Công ty TNHH S.C.O.M đã vượt qua các vòng đánh giá để trúng thầu với giá 1.106.400.000 đồng. So với giá dự toán được duyệt là 1.199.000.000 đồng, gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7,7%.

Công ty S.C.O.M trúng gói thầu CNTT tại phường Tân Thành, tiết kiệm 11,4%

Công ty TNHH S.C.O.M vừa được phê duyệt trúng gói thầu mua sắm trang thiết bị CNTT tại Văn phòng Đảng ủy phường Tân Thành với giá hơn 1,5 tỷ đồng, đạt tỉ lệ tiết kiệm 11,4%.

Văn phòng Đảng ủy phường Tân Thành vừa chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin tại Văn phòng Đảng ủy phường Tân Thành". Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực cung ứng thiết bị tin học: Công ty TNHH S.C.O.M.

Tiết kiệm hơn 200 triệu đồng cho ngân sách

Đọc nhiều nhất

Tin mới