Cách đuổi kiến khỏi nhà

(Kiến Thức) - Nếu trong nhà có kiến, việc trước tiên là tìm tổ của chúng rồi mới bắt đầu tìm cách đuổi triệt để. Nếu thấy đường kiến di chuyển, lấy muối rắc luôn lên đường đi của chúng.

Hỏi: Làm thế nào để đuổi kiến ra khỏi nhà mà không phải sử dụng các hóa chất có hại? - Trần Hoàng Anh (Hà Nội).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
TS Trần Văn Linh, trường Đại học Khoa học Huế cho biết: Nếu trong nhà có kiến, việc trước tiên là tìm tổ của chúng rồi mới bắt đầu tìm cách đuổi triệt để. Nếu thấy đường kiến di chuyển, lấy muối rắc luôn lên đường đi của chúng. Hoặc có thể vẽ những đường phấn trước mặt đường đi của chúng, chất carbonate-xi trong phấn sẽ giúp đuổi những chú kiến khó bảo nhất. 
Cách nữa là vắt một ít nước chanh lên tường, hố, kệ cửa sổ, lỗ, ngưỡng cửa hoặc các chỗ kiến hay lui tới. Kiến không chịu được mùi chanh nên sẽ nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Hoặc pha hỗn hợp khoảng 4 quả chanh (xay nhuyễn cả vỏ) với 2 lít nước dùng để lau sàn nhà, kiến và côn trùng khác sẽ sợ mà lẩn mất. Cho nước và giấm trắng vào chai xịt, rồi dùng hỗn hợp này xịt vào những vị trí có kiến. 
Kiến và các côn trùng rất ghét mùi giấm, chúng sẽ tự động di chuyển tới chỗ khác. Có thể rắc bột mì, ớt bột lên những chỗ kiến hay bò qua. Đó là những giải pháp an toàn cho người sử dụng.

Leo núi vô tình tìm thấy kho báu 7 tỷ đồng

Một VĐV leo núi người Pháp tìm thấy trên núi Mont Blanc cả một kho báu trị giá 246.000 euro, nằm trên núi băng suốt trong khoảng 50 năm qua.

Trong một chiếc hộp thiếc có nhiều viên ngọc lục bảo, hồng ngọc và ngọc bích. Nhà leo núi đã nộp số báu vật tình cờ nhặt được cho cảnh sát.

Vì sao kiến có thể mang vật nặng hơn cơ thể?


Hỏi: Vì sao con kiến có thể mang vác được đồ vật nặng hơn nhiều so với trọng lượng cơ thể chúng? - Vũ Thế Anh (Hà Nội).

GS Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam cho biết: Kiến là loài động vật nhỏ nhất trong thế giới động vật. Chúng sống bầy đàn và có khả năng mang vác nặng, sống được trong nhiều môi trường khác nhau, kể cả trên cạn hay dưới nước. Sự linh hoạt đó giúp cơ thể loài kiến trở nên nhuần nhuyễn để phù hợp với hoàn cảnh sống của mình.

Việc mang vác những vật nặng hơn nhiều so với trọng lượng cơ thể cũng là do điều kiện sống rèn luyện mà thành. Một số người làm nghề lao động chân tay cũng có thể khuân vác được một khối lượng rất lớn cũng là vì họ được rèn luyện, làm quen trong điều kiện như vậy nên họ thích nghi được.
 
TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Đọc nhiều nhất

Tin mới