Cá voi linh thiêng dạt vào bờ biển Quảng Trị được chôn cất theo phong tục

Xác cá voi linh thiêng dạt vào bờ biển Quảng Trị được chính quyền và người dân tổ chức chôn cất theo phong tục địa phương, thể hiện tín ngưỡng của ngư dân.

Ngày 12/1, lãnh đạo UBND xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, xác cá voi dạt vào bờ biển đã được chính quyền và người dân tổ chức chôn cất theo phong tục địa phương.

Xác cá voi trôi dạt vào bờ biển, người dân vùng biển thường nói đây là lúc "cá ông, cá bà lụy bờ".
Xác cá voi trôi dạt vào bờ biển, người dân vùng biển thường nói đây là lúc "cá ông, cá bà lụy bờ".

Khoảng 9h cùng ngày, người dân tại thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch phát hiện 1 xác con cá voi (người dân địa phương gọi là cá bà, loài cá linh thiêng đối với tín ngưỡng của ngư dân) trôi dạt vào khu vực bờ biển của thôn. Con cá này nặng khoảng 40kg, dài 1,3 mét.

Cá voi được chôn cất theo phong tục địa phương.
Cá voi được chôn cất theo phong tục địa phương.

Lực lượng biên phòng phối hợp cùng chính quyền địa phương và ngư dân đưa xác cá voi về khu vực Miếu Bà thôn Trung Vũ để an táng theo phong tục địa phương.

Xác cá voi hơn 30 kg dạt vào bờ biển Phù Mỹ Đông, toàn thân trầy xước

Người dân ở thôn 9 (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) phát hiện xác một con cá voi bị sóng đánh dạt vào bờ biển. Con cá voi dài khoảng 1,5m, nặng hơn 30 kg.

xaccc-1.jpg
Vào khoảng 17h30 ngày 24/11, người dân thôn 9 (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) phát hiện xác một con cá voi đen bị sóng đánh dạt vào bờ biển. Nhiều vùng da trên thân cá bị trầy xước, bong tróc. Ảnh: Báo Gia Lai.
xaccc-2.jpg
Con cá voi có chiều dài khoảng 1,5 m và nặng hơn 30 kg. Liên quan đến sự việc, ông Phan Văn Nhật, Trưởng thôn 9, cho biết ban đầm vạn thôn 9 đã đưa xác voi vào bờ để làm các thủ tục chôn cất theo phong tục truyền thống. Ảnh: HIMB Marine Mammal Research Program.

Đọc nhiều nhất

Tin mới