Bà H. cho biết, mình bị đau chân trái hơn hai năm nay nhưng vẫn cố chịu đựng. Ca bệnh trên đã được chuyển về Bệnh viện tỉnh Cà Mau. Dự kiến bệnh nhân sẽ phải thay chỏm xương bằng vật liệu nhân tạo nếu không chân trái có thể sẽ bị hỏng luôn.
Tuy nhiên, theo BSCKI Trần Văn Phước, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển, người dân huyện Ngọc Hiển rất khó tiếp cận với y tế do phần lớn người dân sinh sống thưa thớt ở ven sông, suối, làm vuông tôm ở trong rừng ven biển. Chỉ khi nào người dân bệnh thật nặng không họ mới chịu tới cơ sở y tế để khám.
Anh Tình bị mất hết tay chân do một tai nạn điện giật. Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã vận động và hỗ trợ lắp được hai chân giả cho bệnh nhân. Sắp tới, anh Tình sẽ được lắp tiếp hai tay giả. Tổng số tiền lắp tay và chân giả cho anh Tình ước tính khoảng 600 triệu đồng.
>>> Mời độc giả xem thêm video Ca sinh ba hiếm gặp ở Cà Mau:
