Bình Phước giám sát chặt 38 bệnh nhân trong ổ dịch bạch hầu

(Kiến Thức) - BS Nguyễn Đồng Thông, Giám đốc Sở y tế Bình Phước cho biết, hiện địa phương đang giám sát và kiểm soát dịch bạch hầu ở Bình Phước chặt chẽ. 

Chiều nay (14/7), trao đổi với PV Kiến Thức, BS Nguyễn Đồng Thông, Giám đốc Sở y tế Bình Phước cho biết, hiện địa phương đang giám sát và kiểm soát dịch bạch hầu ở Bình Phước chặt chẽ. Hiện đang có 38 bệnh nhân mắc và nghi mắc bạch hầu đang được điều trị tại các tuyến y tế từ xã, huyện, tỉnh và TP HCM.
Binh Phuoc giam sat chat 38 benh nhan trong o dich bach hau
Bạch hầu là một một bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong từ 5-10%.
BS Thông cho biết: "Sau khi Cục Y tế dự phòng xác định bệnh lạ ở Bình Phước là bạch hầu, ngành y tế Bình Phước đã tiến hành phun thuốc tẩy uế môi trường, cho uống thuốc kháng sinh dự phòng bệnh, và đặc biệt đang tiến hành tiêm vét vacxin với các đối tượng nguy cơ trong vùng dịch. Đây là lần đầu tiên dịch bệnh này xảy ra ở Bình Phước và không liên quan đến yếu tố môi trường".
TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cũng thông tin với PV Kiến Thức: “Hiện nay bệnh nhân nặng nhất đang được điều trị tại bệnh viện. Trường hợp này bị biến chứng ở tim khá nặng. Chúng tôi hiện đang theo dõi chặt chẽ để tránh nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân”.
Đề cập đến kết quả tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, PGS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM cho hay, trong 3 năm trở lại đây Bình Phước luôn đạt tỷ lệ chủng ngừa trên 94% đối với vắc xin 5 trong 1 của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Thực tế ghi nhận, ổ dịch bạch hầu rải qua các độ tuổi từ 4 đến 52. Như vậy, đây có thể là một hiện tượng dù tiêm chủng cao nhưng có tỷ lệ nhất định những người chưa được tiêm, tích lũy qua các năm tạo điều kiện cho bệnh tấn công.
Mời các bạn xem video clip: Xuất hiện dịch bệnh bạch hầu ở Gia Lai. (Nguồn: VTC14):

Bộ Y tế thông báo khẩn về dịch bệnh bạch hầu

(Kiến Thức) - Sau sự việc 3 người tử vong tại Bình Phước, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống bệnh bạch hầu.

Nhận định của Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế: Trước đây bệnh bạch hầu lưu hành khá phổ biến ở hầu hết các địa phương trên cả nước nhưng từ khi vacxin phòng bạch hầu được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, bệnh đã được khống chế và chỉ ghi nhận một vài trường hợp lẻ tẻ do không tiêm vacxin phòng bệnh, thường xảy ra ở các khu vực vùng sâu, vùng xa nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp.
Hiện bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta, do đó người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vắc xin phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh. 2 năm qua đã ghi nhận nhiều ổ dịch bạch hậu tại Bình Phước, Quảng Nam, Gia Lai gây tử vong về người.

Bộ Y tế khẩn cấp cung ứng vắc xin khống chế ổ dịch bạch hầu

Theo Cục Y tế dự phòng, những người có nguy cơ mắc bệnh tại ổ dịch bạch hầu cần được uống kháng sinh dự phòng và nhập viện kịp thời

Trước việc tỉnh Bình Phước phát hiện ổ dịch bạch hầu khiến 3 người tử vong, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đang khẩn cấp bố trí nguồn vắc xin bạch hầu cho tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao trong vùng có dịch bạch hầu tại Bình Phước.

Tình hình sức khỏe mẹ ung thư di căn mổ đẻ cứu con

(Kiến Thức) - Sự dũng cảm, hi sinh quên mình của thai phụ bị ung thư phổi di căn quyết tâm mổ đẻ ngồi cứu con khiến hàng triệu người xúc động.

Trao đổi với Kiến Thức, PGS.TS Trần Văn Thuấn Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết: "Hiện tại, tình hình sức khỏe của bệnh nhân Đậu Thị Huyền Trâm 25 tuổi, ở Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh - sản phụ bị ung thư phổi di căn nhưng vẫn quyết tâm mổ đẻ ngồi cứu con và cháu bé sơ sinh con bệnh nhân này đang có những tiến triển khá tốt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới