Bắc Ninh: Xử phạt 5 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra 4.184 cơ sở, trong đó 87 cơ sở đạt, nhắc nhở 23 cơ sở, xử lý vi phạm 5 cơ sở, với số tiền phạt 32,5 triệu đồng.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm đã được Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh tăng cường triển khai thực hiện nhằm kịp thời phát hiện sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn, các cơ sở có tồn tại vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hoạt động kiểm tra, hậu kiểm đã được đẩy mạnh và triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã. Chất lượng các cuộc kiểm tra, hậu kiểm ngày càng cao, công tác hậu kiểm các sản phẩm do các cơ sở công bố và tự công bố được triển khai kịp thời và đúng quy định của pháp luật.
Theo Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, trong 9 tháng đầu năm 2024, Ban tiến hành lấy 43 mẫu sản phẩm thực phẩm để thực hiện kiểm nghiệm sau công bố và tự công bố. Kết quả 43 mẫu đạt (đạt 100%).
Bac Ninh: Xu phat 5 co so vi pham ve an toan thuc pham
 Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tại cơ sở. (Ảnh: Phượng Dyên).
Căn cứ kế hoạch đã được phê duyệt, Ban đã tích cực chủ động triển khai hoạt động kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, đột xuất đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm...
Đến nay, Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra 4.184 cơ sở, trong đó 115 cơ sở thuộc lĩnh vực Công Thương. Số cơ sở đạt 87 cơ sở, nhắc nhở 23 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 5 cơ sở, với số tiền phạt 32,5 triệu đồng.
Hành vi vi phạm chủ yếu là buôn bán sản phẩm thực phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, nhưng không có hồ sơ tự công bố theo quy định; không phân loại, bảo quản riêng biệt thành phẩm hoặc bán thành phẩm bị hỏng, hết hạn sử dụng với các sản phẩm phục vụ để kinh doanh; khu vực kho bảo quản không đầy đủ giá kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh; sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định trong khu vực sản xuất thực phẩm...
Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh cũng thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh, Công an tỉnh (thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Phối hợp giám sát hoạt động bán hàng đa cấp theo thông báo của các doanh nghiệp, đặc biệt kiểm soát các thông tin tại các hội nghị bán hàng đa cấp, quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, tăng cường vi chất dinh dưỡng như giấy chứng nhận ATTP, công bố tiêu chuẩn...
>>> Mời độc giả xem thêm video Sử dụng thực phẩm đông lạnh cần biết rõ nguồn gốc xuất xứ:
 

Bắc Giang: Nhân rộng mô hình “Cơ sở kinh doanh DV ăn uống” bảo đảm ATTP

Sau 5 năm triển khai mô hình “Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống” bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đánh giá lại để nhân rộng mô hình.

Cầm tay chỉ việc để nhân rộng mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm

Đà Nẵng tiêu hủy gần 10.000 bánh Trung thu trôi nổi

Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tiêu hủy 10.000 bánh Trung thu trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, triển khai Kế hoạch của Công an TP Đà Nẵng về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, biệt là trong dịp Tết Trung thu năm 2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm (bánh, kẹo) trên địa bàn có biểu hiện kinh doanh bánh Trung thu trôi nổi, do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Da Nang tieu huy gan 10.000 banh Trung thu troi noi
 
Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh bánh Trung thu. Qua đó phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh bánh Trung thu trôi nổi, hạn sử dụng cận ngày, hàng hóa không có nhãn mác, không có nguồn gốc xuất xứ…

Soi Cty Thực phẩm Ngôi Sao Xanh cấp suất ăn nghi ngộ độc cho học sinh tiểu học Kim Giang

Công ty CP thực phẩm Ngôi Sao Xanh (trụ sở tại huyện Đông Anh, Hà Nội) là đơn vị cung cấp suất ăn nghi gây ngộ độc hàng loạt cho học sinh Trường Tiểu học Kim Giang.

Những ngày qua, dư luận dậy sóng khi hàng chục học sinh tại Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) phải nhập viện do nghi bị ngộ độc thực phẩm.
Cụ thể, ngày 28/3, Trường Tiểu học Kim Giang tổ chức cho 915 học sinh khối lớp 1 và lớp 2 đi tham quan tại trang trại Cánh Buồm Xanh (huyện Gia Lâm), sau khi về đến trường, hơn 50 học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

Đọc nhiều nhất