56 ứng dụng bạn nên gỡ bỏ khỏi điện thoại ngay lập tức

Vừa qua, các nhà nghiên cứu bảo mật của Check Point đã phát hiện 56 ứng dụng trên Google Play có chứa phần mềm độc hại Tekya - một dạng phần mềm quảng cáo.

Android hiện đang chiếm khoảng 90% thị phần di động, và đây cũng chính là nguyên nhân khiến nó trở thành miếng mồi béo bở của tin tặc.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu bảo mật phát hiện những ứng dụng trên Google Play có chứa phần mềm độc hại. Mặc dù các chuyên gia luôn khuyến cáo người dùng chỉ nên tải ứng dụng từ các cửa hàng chính thức như Google Play hay App Store. Tuy nhiên, tin tặc luôn tìm cách “qua mặt” các cơ chế kiểm duyệt và đưa phần mềm độc hại lên kho ứng dụng.

56 ung dung ban nen go bo khoi dien thoai ngay lap tuc

Tội phạm mạng vẫn tìm cách qua mặt các cơ chế kiểm duyệt của Google. Ảnh: Internet

Theo các nhà nghiên cứu của Check Point, phần mềm độc hại bị phát hiện lần này có tên là Tekya, một dạng phần mềm quảng cáo. Nó hoạt động bằng cách bắt chước các thao tác của người dùng và tự động nhấp vào quảng cáo. Hình thức hoạt động này không chỉ làm cạn kiệt pin mà còn khiến điện thoại chạy chậm hơn.

Trong danh sách này có 24 ứng dụng nhắm mục tiêu vào trẻ em thông qua các trò chơi, câu đố; số còn lại được ngụy trang dưới dạng các ứng dụng tiện ích như máy tính, ứng dụng nấu ăn...

Check Point đã báo cáo với Google và 56 ứng dụng độc hại đã bị xóa khỏi Google Play, tuy nhiên trước đó chúng đã được tải xuống hơn một triệu lần. Do vậy, những ứng dụng độc hại này sẽ vẫn tồn tại trên điện thoại của người dùng.

Dưới đây là danh sách đầy đủ 56 ứng dụng độc hại, nếu phát hiện thấy chúng được cài đặt trên điện thoại, người dùng nên gỡ bỏ ngay lập tức.

24th Translate

Amazingkitchen

Armeasure Translate

Artech Helpful

Aquawar

Best Translate

Best Translate Tool

Bestcalculate Multifunction

Besttranslate

Biscuitent

Biscuit

Breaktower

Carstiny

Calculatepro

Cooking

Delicious Recipes

Digiv Weather Radar

Dressup

Fastdownloader

Fortuneteller Tarotreading

Goldencat Hillracing

Hexadom

Hexamaster

Ichinyan Fashion

Imgdownloader

Instant Translate

Jewel Block Puzzle2019

Letmego

Littlefarm

Livetranslate

Magic Cuble Blast Puzzle

Michimocho Video Downloader

Mcmc Ebook Reader

Mcmccalculator Free

Major Cookingstar

Major Zombie

Multi Translate Threeinone

Pro Translator

Raceinspace Astronaut

Spaceship

Stickman Runner Parkour

Swift Jungle Translate

Stickman Warrior

Splashio

Smart Tools Pro

Snap Translate

Smart Language Translate

Translator

Travel Map

Titan Block Flip

Tapsmore Challenge

Twmedia Downloader

Translate

Titanyan Igsaver

Titan Translator

Withu Translate

Loạt ứng dụng chỉnh ảnh sống ảo xinh lung lung, không thể bỏ qua

Ulike, Snow, Foodie, VSCO… là những ứng "sống ảo" có thể "hô biến" bạn xinh lung linh trong những shot ảnh "xông đất" đầu năm.

Tết đến xuân về là dịp để chúng ta đi “đu đưa” tận hưởng sau một năm học tập và làm việc. Trong không khí sum họp tràn đầy yêu thương, quây quần bên nhau cùng thưởng thức những món ăn ngon hay đi lễ chùa đầu năm, những bức ảnh đẹp giúp lưu giữ những khoảnh khắc quý báu này là điều không thể thiếu. 
Ngoài một chiếc smartphone có camera chụp ảnh đẹp, thì những ứng dụng chỉnh ảnh sẽ giúp “hô biến” bạn xinh lung linh trong những shot ảnh “xông đất” đầu năm. Hãy cùng điểm qua 6 ứng dụng chỉnh ảnh siêu cool mà bạn nhất định phải tải về dịp Tết này nhé!

Phầm mềm Zoom học trực tuyến bất ngờ bị cấm

(Kiến Thức) - Sở Giáo dục thành phố New York yêu cầu tất cả trường học trên địa bàn không sử dụng phần mềm Zoom, sau "cáo buộc" ứng dụng học trực tuyến này làm rò rỉ thông tin cá nhân của người dùng.

Ngày 5/4, ông Danielle Filson - phát ngôn viên của Sở Giáo dục thành phố New York đưa ra yêu cầu đối với tất cả trường học trên địa bàn. Theo đó, ông khuyến khích giáo viên và học sinh sử dụng Microsoft Teams thay vì phần mềm Zoom do lo ngại về vấn đề an ninh và quyền riêng tư.
"Các trường có thể sử dụng phần mềm học từ xa khác để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho học sinh và giáo viên" - ông Danielle cho biết. 

Những mật khẩu tệ hại nhất trong năm 2019

Nghiên cứu của SplashData cho thấy người dùng Internet vẫn quá dễ dãi với mật khẩu của mình. Những mật khẩu vô cùng đơn giản như “12345” vẫn được sử dụng nhan nhản.

Đó cũng là lý do Microsoft và nhiều hãng phát triển phần mềm khác không còn tin vào biện pháp bảo vệ bằng mật khẩu. Thay vào đó, người ta tìm tới các biện pháp bảo vệ chắc chắn hơn như sinh trắc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới