"Vua sô-cô-la" tuyên bố đắc cử chức tổng thống Ukraine

(Kiến Thức) - Tỷ phú Ukraine, người được mệnh danh là vua sô-cô-la, ông Petro Poroshenko tuyên bố thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 25/5.

Theo đó, kết quả của cuộc thăm dò ý kiến chớp nhoáng cho thấy, ông Poroshenko – ông trùm kinh doanh bánh kẹo và có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong chính phủ - đã giành được 55,9% số phiếu bầu. Trong khi đó, đối thủ của nhà tài phiệt Ukraine này là nữ cựu Thủ tướng kiêm lãnh đạo đảng Batkivshchyna, bà Yulia Tymoshenko đứng ở vị trí thứ hai với hơn 12%.
Doanh nhân, chính trị gia và là ứng viên tổng thống Petro Poroshenko (bên trái) cùng vợ Maryna tới một địa điểm bỏ phiếu ở Kiev hôm 25/5.
Doanh nhân, chính trị gia và là ứng viên tổng thống Petro Poroshenko (bên trái) cùng vợ Maryna tới một địa điểm bỏ phiếu ở Kiev hôm 25/5.
Người dân Ukraine, những người đã mệt mỏi sau sáu tháng đất nước lâm vào bất ổn chính trị, hi vọng, tổng thống mới sẽ vực dậy quốc gia 45 triệu dân ra khỏi bờ vực phá sản, chia cắt và nội chiến.
“Dựa vào các cuộc thăm dò, cuộc bầu cử tổng thống đã được hoàn tất sau một vòng bỏ phiếu và đất nước có một tổng thống mới”, ông Poroshenko nói trong buổi họp báo hôm 25/5.
Tại văn phòng vận động chiến dịch tranh cử của mình, ông trùm tài phiệt cho hay, thông qua kết quả sơ bộ, đa số người dân đã trao cho ông nhiệm vụ tiếp tục quá trình đưa Ukraine hội nhập với phần còn lại của châu Âu. Tuy nhiên, trước mắt, trên cương vị mới của mình, ông sẽ chú tâm vào miền đông để chấm dứt “chiến tranh và hỗn loạn” do các phần tử ly khai vũ trang thân Nga ở đó gây nên.
Ngoài ra, ông còn cho biết, mình sẵn sàng đàm phán với các đối thủ và ban hành lệnh ân xá cho những người biểu tình tự nguyện hạ vũ khí. Song, ông cũng bác bỏ bất kỳ đàm phán nào với những kẻ giết người và khủng bố.
Được một phóng viên nước ngoài hỏi về mối quan hệ với Nga, ông Poroshenko cho biết, ông sẽ nhấn mạnh vào sự tôn trọng “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” của Ukraine. Ông cũng khẳng định, Ukraine sẽ không bao giờ công nhận sự chiếm đóng của Nga đối với Crimea, vùng tự trị sáp nhập vào Nga hồi tháng 3.
Ông sẽ cố gắng tìm ra tiếng nói chung với người láng giềng khổng lồ của mình (tức Nga), nhà cung cấp phần lớn khí đốt và cũng là thị trường xuất khẩu lớn của Ukraine.

Ai tấn công trạm kiểm soát QĐ Ukraine khiến 16 lính thiệt mạng?

(Kiến Thức) - 16 lính Ukraine tử trận và hơn 30 người bị thương trong cuộc tấn công vào một trạm kiểm soát tại thị trấn Volnovakha, tỉnh Donetsk.

Theo đó, trạm kiểm soát của quân đội chính phủ nằm ở rìa làng Blagodatnoe, gần thị trấn Volnovakha đã bị tấn công vào đêm hôm thứ 5 (22/5).
Binh sĩ Ukraine khảo sát hiện trường sau vụ tấn công ở gần thị trấn Volnovakha hôm 22/5.
 Binh sĩ Ukraine khảo sát hiện trường sau vụ tấn công ở gần thị trấn Volnovakha hôm 22/5.
Các nhân chứng kể với phóng viên tác nghiệp của kênh truyền hình Chanel One rằng, những kẻ tấn công đã bất ngờ ập tới trên những chiếc xe tải.

8 cuộc đảo chính quân sự trong lịch sử Thái Lan

(Kiến Thức) - Trong chiều dài lịch sử của mình, đất nước Thái Lan đã chứng kiến 12 cuộc đảo chính quân sự. Sau đây là 8 trong số 12 cuộc đảo chính kể từ năm 1932 tới nay ở xứ sở Chùa vàng này.

1. Cuộc đảo chính vào năm 1932 (hay còn được biết tới với tên gọi là Cuộc cách mạng Xiêm) là một bước ngoặt trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước Thái Lan. Trong cuộc đảo chính không đổ máu, một nhóm nhỏ các sĩ quan quân đội (được gắn với biệt danh là Bốn chàng lính ngự lâm) đã lật đổ Vua Prajadhipok. Biến cố này đã chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế kéo dài 7 thế kỷ và mở đường cho đất nước đi theo chế độ quân chủ lập hiến. Thái Lan đã lập ra hiến pháp đầu tiên của họ, mở đường cho các cải cách về mặt chính trị - xã hội. Trong ảnh, Đức vua Prajadhipok và Hoàng hậu của mình trong một sự kiện năm 1928.
1. Cuộc đảo chính vào năm 1932 (hay còn được biết tới với tên gọi là Cuộc cách mạng Xiêm) là một bước ngoặt trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước Thái Lan. Trong cuộc đảo chính không đổ máu, một nhóm nhỏ các sĩ quan quân đội (được gắn với biệt danh là Bốn chàng lính ngự lâm) đã lật đổ Vua Prajadhipok. Biến cố này đã chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế kéo dài 7 thế kỷ và mở đường cho đất nước đi theo chế độ quân chủ lập hiến. Thái Lan đã lập ra hiến pháp đầu tiên của họ, mở đường cho các cải cách về mặt chính trị - xã hội. Trong ảnh, Đức vua Prajadhipok và Hoàng hậu của mình trong một sự kiện năm 1928.

Tường tận về tướng lĩnh TQ lộng ngôn "vô lối" giàn khoan, biển Đông

(Kiến Thức) - Nhiều viên tướng Trung Quốc từng có các phát ngôn ngang ngược về vấn đề chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như cho rằng các nước khác mới là nước gây căng thẳng.

1. Tướng Phòng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng quân đội TQ Được bổ nhiệm vào tháng 10/2012 từ vị trí Tư lệnh quân khu Bắc Kinh, ông Phòng Phong Huy được coi là nhân vật "thân tín" của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.
1. Tướng Phòng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng quân đội TQ

 Được bổ nhiệm vào tháng 10/2012 từ vị trí Tư lệnh quân khu Bắc Kinh, ông Phòng Phong Huy được coi là nhân vật "thân tín" của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 15/5/2014 trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, tướng Phòng Phong Huy ngang ngược tuyên bố giàn khoan Hải Dương 981 đang hoạt động trong lãnh hải của Trung Quốc và chỉ trích Việt Nam gây rối khi điều tàu “cản trở” hoạt động khoan dầu của Trung Quốc.
 Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 15/5/2014 trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, tướng Phòng Phong Huy ngang ngược tuyên bố giàn khoan Hải Dương 981 đang hoạt động trong lãnh hải của Trung Quốc và chỉ trích Việt Nam gây rối khi điều tàu “cản trở” hoạt động khoan dầu của Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới