Ai tấn công trạm kiểm soát QĐ Ukraine khiến 16 lính thiệt mạng?

(Kiến Thức) - 16 lính Ukraine tử trận và hơn 30 người bị thương trong cuộc tấn công vào một trạm kiểm soát tại thị trấn Volnovakha, tỉnh Donetsk.

Theo đó, trạm kiểm soát của quân đội chính phủ nằm ở rìa làng Blagodatnoe, gần thị trấn Volnovakha đã bị tấn công vào đêm hôm thứ 5 (22/5).
Binh sĩ Ukraine khảo sát hiện trường sau vụ tấn công ở gần thị trấn Volnovakha hôm 22/5.
 Binh sĩ Ukraine khảo sát hiện trường sau vụ tấn công ở gần thị trấn Volnovakha hôm 22/5.
Các nhân chứng kể với phóng viên tác nghiệp của kênh truyền hình Chanel One rằng, những kẻ tấn công đã bất ngờ ập tới trên những chiếc xe tải.
Các tay súng đốt xe bọc thép của quân đội chính phủ và bắt đầu nổ súng về phía những tân binh đang nghỉ ngơi gần trạm kiểm soát này. Một trong những phát đạn đã bắn trúng vào một kho đạn dược, dẫn tới vụ nổ lớn khiến hàng chục người bị thương.
Hai binh sĩ làm nhiệm vụ phong tỏa hiện trường vụ tấn công.
 Hai binh sĩ làm nhiệm vụ phong tỏa hiện trường vụ tấn công.
Chính quyền tỉnh Donetsk cho biết, 16 binh sĩ thiệt mạng và 32 người bị thương trong vụ tấn công trên. Lực lượng dân quân tự vệ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk cho biết, vụ tấn công này là một cuộc trả thù của các phần tử cực đoan. Bộ Quốc phòng Ukraine đã xác nhận về vụ tấn công ở làng Blagodatnoe với số người thương vong là tám.
Các nhân chứng cho hay, xe tải mà bọn tấn công sử dụng thuộc về doanh nghiệp Prival-Bank do nhà tài phiệt Igor Kolomoisky sở hữu. Ông Kolomoisky là người cung cấp tài chính cho cuộc đảo chính ở Kiev hồi tháng 2 và đóng góp nhiều vào việc lập ra Lực lượng Vệ binh Quốc gia, giúp hợp pháp hóa các phần tử cực hữu. Ông cũng bị đổ lỗi đã âm mưu gây ra vụ thảm sát ở Odessa hôm 2/5 với 48 người biểu tình chống chính phủ Kiev bị thiệt mạng sau khi các phần tử cực đoan ném bom xăng vào tòa nhà Công đoàn.
Ở một diễn biến khác, một phát ngôn viên của lực lượng tự vệ ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng ở buổi họp báo hôm 22/5 cho biết, các chiến binh Right Sector đã bắn hạ 32 lính nghĩa vụ vì hạ vũ khí và chạy về phe người dân địa phương. Phát ngôn viên Ostap Cherny cho hay, vụ việc trên xảy ra trong khi lực lượng tự vệ của Lugansk đang đàm phán với quân đội chính phủ ở thị trấn Privolye.
Đoạn clip ghi lại cảnh hai máy bay trực thăng chiến đấu tấn công vào trạm kiểm soát này:

Đụng đổ nảy lửa ở Kramatorsk, 6 lính QĐ Ukraine thiệt mạng

(Kiến Thức) - Sáu binh sĩ thiệt mạng và tám người khác bị thương trong một cuộc đụng độ gần thành phố Kramatorsk, tỉnh miền đông Ukraine Donetsk.

Theo đó, đây được xem là thiệt hại nặng nề nhất tính trong một cuộc đụng độ kể từ khi chính quyền lâm thời Kiev phát động chiến dịch khủng bố đàn áp người biểu tình ở các khu vực nổi dậy miền đông và nam.
Xe bọc thép của Quân đội chính quyền Kiev tiến về thành phố Slavyansk hôm 13/5.
Xe bọc thép của Quân đội chính quyền Kiev tiến về thành phố Slavyansk hôm 13/5.
Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ 3 (13/5) cho biết, đoàn xe bọc thép của lực lượng quân đội đã “rơi vào ổ phục kích” gần ngôi làng Oktyabrskoye. Cuộc đụng độ khiến một xe bọc thép chở quân đã bị hư hỏng trong vụ này. Các binh sĩ bị thương được đưa tới bệnh viện, một trong số họ đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Nhìn thấu ruột gan ung thư của TQ từ giàn khoan

(Kiến Thức) - Trung Quốc sử dụng sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 để đánh lạc hướng dư luận trong nước ra khỏi các bất ổn trong nội bộ nước này.

Kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan ở Biển Đông, nhiều nhà phân tích đã lên tiếng tranh cãi về lý do Trung Quốc chọn thời điểm này để hạ đặt giàn khoan. Một trong những lý do thuyết phục nhất là việc Chính phủ Trung Quốc muốn khỏa lấp những bất ổn nội địa bằng việc gây căng thẳng trở lại ở biển Đông, kéo dư luận ra khỏi những vấn đề nội địa. Hành động này từng được Trung Quốc sử dụng nhiều lần từ trước đến nay.
Hàng loạt vấn đề trong nội địa Trung Quốc

Lo sợ Trung Quốc, Nhật-Malaysia ký thỏa thuận an ninh hàng hải

(Kiến Thức) - Trước lo ngại về tình hình Biển Đông, Nhật Bản và Malaysia đã ký kết nhiều thoả thuận trong các lĩnh vực như kinh tế, quốc phòng và an ninh hàng hải.

Hôm 21/5, phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Razak khuyến khích phía Nhật đầu tư vào các dự án công nghệ cao cũng như thúc đẩy chuyên môn của họ trong việc xây dựng các dự án liên quan tới năng lượng.

Thủ tướng Nhật Abe (bên phải) bắt tay với người đồng cấp Malaysia Najib Nazak trong một cuộc gặp gỡ. (Ảnh minh họa)
 Thủ tướng Nhật Abe (bên phải) bắt tay với người đồng cấp Malaysia Najib Nazak trong một cuộc gặp gỡ. (Ảnh minh họa)

Đọc nhiều nhất

Tin mới