Xe cấp cứu biển xanh chở đầy bàn ghế gỗ từ TP.HCM về An Giang

Google News

(Kiến Thức) - Chiếc xe cấp cứu mang biển số xanh của BVĐK Trung tâm An Giang chất đầy bàn, ghế gỗ từ trung tâm Sài Gòn vượt gần 200km về tỉnh An Giang.

Chiều 17/3, PV Kiến Thức ghi nhận 1 chiếc xe cấp cứu mang biển số xanh 67A-0992 của bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang đậu lại khá lâu trước căn nhà lầu sang trọng trên đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP HCM.
Xe cap cuu bien xanh cho day ban ghe go tu TP.HCM ve An Giang
Chiếc xe mang biển số xanh của BVĐK Trung tâm An Giang bất ngờ dừng lại trước căn nhà trên đường  Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP HCM...
“Ban đầu tôi thấy chiếc xe cứu thương này dừng lại, tài xế và người ngồi trên nhanh chóng bước xuống, mở cửa sau xe khiêng băng ca xuống nên cứ ngỡ đang chuẩn bị cấp cứu người ốm đau. Ai ngờ đâu…”, một người hàng xóm đối diện căn nhà lầu nói trên kể lại.
Theo người hàng xóm này thì ngay sau đó, toàn bộ thiết bị y tế trên xe được thu dọn gọn, nhiều người trong căn nhà và 2 người đi ôtô cùng nhau khiêng nhiều bàn, ghế gỗ ra, chất đầy lên xe.
Xe cap cuu bien xanh cho day ban ghe go tu TP.HCM ve An Giang-Hinh-2
Sau đó, 2 người trên xe thu dọn băng ca, trang thiết bị... 

Xe cap cuu bien xanh cho day ban ghe go tu TP.HCM ve An Giang-Hinh-3
Nhiều người khiêng và chất đầy bàn ghế gỗ lên xe cứu thương. Loại phương tiện này chỉ dùng chuyên chở, chuyển viện bệnh nhân. 
Xe cứu thương thì chỉ chuyên dụng vào việc chở người đi cấp cứu hoặc chuyển viện, còn việc dùng để chở bàn ghế gỗ thì chúng tôi mới thấy lần đầu. Không biết cơ quan chủ quản phương tiện này có biết việc tài xế sử dụng xe sai mục đích hay không?”, người dân bức xúc chia sẻ.
Trao đổi với PV Kiến Thức, tài xế xe cấp cứu nói trên giới thiệu tên Minh, cho biết xe chuyển bệnh nhân từ An Giang về bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP HCM. Sau đó, điều dưỡng (đi theo) có nhờ ghé nhà người quen chở số bàn ghế gỗ này về An Giang. “Do chỗ quen biết nên tôi khó từ chối”, tài xế Minh, trần tình.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)