Tình tiết mới, kinh hoàng trong vụ chém người ở Sóc Sơn, Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Theo cơ quan chức năng, người đàn ông 49 tuổi sau khi chém hai người phụ nữ cùng một cháu bé 16 tuổi đã chạy xe máy ra giữa cánh đồng ngô ở xã Phù Linh, Sóc Sơn tự sát.

Chiều ngày 3/7, thông tin tiếp theo liên quan đến vụ việc chém người ở Sóc Sơn (Hà Nội) với PV Kiến Thức, lãnh đạo UBND xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Sóc Sơn vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ.
Danh tính các nạn nhân là chị Nguyễn T.T.H (41 tuổi) và cháu D.T.B.N (16 tuổi, con gái chị H) cùng với chị N.T.M (33 tuổi). Còn nghi phạm gây ra vụ chém người là V.V.B (49 tuổi) hiện là Trưởng Phòng y tế số 3 của Trung tâm cai nghiện đóng trên địa bàn xã Trung Giã.
Tinh tiet moi, kinh hoang trong vu chem nguoi o Soc Son, Ha Noi
 Khu vực ông B. tự sát.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, khoảng 9h30 sáng nay, không rõ vì lý do gì, ông B. cầm dao chém chị Nguyễn T.T.H (là nhân viên của Trung tâm) và cháu Đ.T.B.N (con chị H.) tại nhà chị này ở khu tập thể xã Trung Giã. Thấy vậy chị N.T.M (33 tuổi) đã lao vào can ngăn, và bị ông B. gây thương tích nhẹ ở cánh tay.
Một số người dân cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ việc, họ nghe thấy tiếng la hét rất lớn phát ra từ ngôi nhà của chị H. Tiếp đó là cảnh cháu N., (con gái lớn của chị H.) vừa chạy ngoài đường, vừa cứu nhưng chạy được khoảng 200m thì gục xuống đất.
Gây án xong, ông B. điều khiển xe máy đến khu vực cánh đồng ngô ở thôn Phù Mã (xã Phù Linh, Sóc Sơn) rồi tự sát. Các nạn nhân được đưa đi Bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên chị H. đã tử vong.
Tinh tiet moi, kinh hoang trong vu chem nguoi o Soc Son, Ha Noi-Hinh-2
 Hiện trường vụ án mạng đang được cơ quan công an phong tỏa.
Trưởng Công an xã Trung Giã - Trần Văn Hợp cho biết thêm, nghi phạm gây ra vụ việc có quan hệ thân quen với nạn nhân.
Đến chiều cùng ngày, các cơ quan chức năng vẫn phong tỏa hiện trường chém 3 người để điều tra vụ việc và cấm những người không liên quan được tiếp cận hiện trường.
Nguyên nhân vụ chém người ở Sóc Sơn vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Sức khỏe các nạn nhân giờ thế nào?
Theo cơ quan chức năng, trong vụ chém người kinh hoàng, cháu Đ.T.B.N (16 tuổi, con gái chị Nguyễn T.T.H) đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện Xanh – Pôn (Hà Nội).
Gia đình cho hay, cháu N. bị tụ máu đầu, đứt gân tay, đang được các bác sĩ theo dõi để tiến hành phẫu thuật.
Cũng trong chiều nay, người thân nạn nhân H. tập trung rất đông ở Bệnh viện Xanh – Pôn Hà Nội chờ nhận thi thể chị H. này.
Trong diễn biến liên quan, đầu giờ chiều cùng ngày thi thể của nghi phạm V.V.B. (49 tuổi) đã được cơ quan chức năng chuyển về Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn để khám nghiệm, điều tra.
Mạnh Hưng

>> xem thêm

Bình luận(0)