Sáng nay, học sinh nhiều tỉnh thành đón khai giảng đặc biệt chưa từng có

Sau lễ khai giảng 5/9, học sinh nhiều tỉnh, thành trên cả nước chính thức bước vào năm học mới 2021-2022.

Sáng nay 5/9, nhiều tỉnh thành trên cả nước tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022. Năm nay, lễ khai giảng năm học mới diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.
Trước ảnh hưởng của dịch, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các tỉnh thành sẵn sàng các phương án tổ chức dạy học, tăng cường các biện pháp chống dịch trong trường học; tổ chức khai giảng năm học mới linh hoạt theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy tình hình dịch bệnh tại địa phương, bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực, thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học.
Sang nay, hoc sinh nhieu tinh thanh don khai giang dac biet chua tung co
 Học sinh trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) chuẩn bị tập dượt cho lễ khai giảng năm học 2021-2022. Ảnh Nguyễn Chương
 
Một số tỉnh thành vẫn đủ điều kiện cho khai giảng trực tiếp là Tây Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Quảng Nam, Đồng Tháp... Tuy nhiên, trường hợp chưa đảm bảo an toàn phòng dịch, có thể tổ chức lễ khai giảng chung theo hình thức trực tuyến hoặc trên truyền hình để các đối tượng học sinh thuộc khu vực đang phải giãn cách được hòa chung vào không khí khai giảng của địa phương và cả nước.
Có 6 tỉnh không tổ chức khai giảng dịp này là Quảng Trị, TP.HCM, Quảng Bình, Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định lùi thời điểm bắt đầu năm học mới cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát; dành thời gian trước mắt để tập trung chống dịch, động viên giáo viên vừa tham gia chống dịch theo phân công, vừa chuẩn bị thật tốt mọi điều kiện để triển khai năm học mới khi điều kiện cho phép.
Tại Hà Nội, năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên Hà Nội tổ chức một lễ khai giảng chung cho hơn 2,1 triệu học sinh trên toàn thành phố. Lễ khai giảng được tổ chức từ 7-8h ngày 5/9 tại Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm) - một trong những ngôi trường nhiều tuổi nhất của Thủ đô và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh của các trường học, cơ sở giáo dục và nhân dân theo dõi.

TP HCM: Giảm 85% phạm pháp hình sự sau 13 ngày siết chặt giãn cách

Hầu hết các vụ phạm pháp hình sự (PPHS) đều được điều tra khám phá đạt đến gần 95%; trong đó đa số là các vụ trộm cắp tài sản.

Chiều 4/9, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP HCM, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP HCM cho biết về tình hình ANTT trên địa bàn TP trong thời gian thực hiện siết chặt giãn cách từ 23/8 đến 4/9.
TP HCM: Giam 85% pham phap hinh su sau 13 ngay siet chat gian cach

CSGT TP HCM kiểm tra xử lý phương tiện giao thông trong thời gian thực hiện giãn cách. Ảnh CA TP HCM. 

Theo thượng tá Hà, trong thời gian 13 ngày (từ 23/8 đến 4/9) toàn TP xảy ra 19 vụ PPHS. Cụ thể có 11 vụ trộm, 1 vụ cướp, 1 vụ giết người, 1 vụ hiếp dâm…

Chủ tịch phường Long Biên bị tố đánh bài: Bí thư nói gì?

Ngày 4/9, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Ngọc Phan, Bí thư phường Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, vụ Chủ tịch phường và một số cán bộ đánh bài trong thời gian chống dịch COVID-19 đang được cấp trên xác minh.

Trả lời báo chí về việc Chủ tịch phường Long Biên bị tố đánh bài khi đang chống dịch COVID-19, ông Phạm Bạch Đằng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Long Biên cũng cho biết, đơn vị đang vào cuộc làm rõ thông tin phản ảnh một lãnh đạo phường Long Biên tụ tập đánh bạc trong thời gian thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng.

"Sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã vào cuộc và yêu cầu lãnh đạo phường Long Biên làm tường trình để xác minh thông tin đó có chính xác không. Khi có kết quả sẽ thông tin đến báo chí" - ông Đằng thông tin thêm.

Chu tich phuong Long Bien bi to danh bai: Bi thu noi gi?

Người bị tố có hành vi đánh bài giữa mùa dịch. Ảnh chụp màn hình. 

Hà Nội: 6 nhóm được “ra đường”… thế người tiêm 2 mũi vắc xin ở đâu?

“Người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin có nguy cơ mắc COVID-19 thấp hơn nhiều lần so với người chưa tiêm, nếu có mắc thì tải lượng virus cũng thấp hơn và tình trạng lâm sàng cũng nhẹ hơn, nguy cơ làm lây lan cho người khác cũng thấp hơn”, TS Nguyễn Huy Nga nêu ý kiến.

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết 6 nhóm đối tượng dự kiến được cấp giấy đi đường.
Tiêm 2 mũi vắc xin…không trong nhóm được ra đường

Đọc nhiều nhất

Tin mới