Ông Chẩu Văn Lâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Google News

Ông Chẩu Văn Lâm giữ nhiều cương vị quan trọng tại tỉnh Tuyên Quang trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy vào năm 2015.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 15/10.
Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVII. Hai phó bí thư khóa mới là ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh và bà Lê Thị Kim Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 thành viên, bà Nguyễn Hồng Trang, Phó trưởng ban Tổ chức giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Ong Chau Van Lam tai dac cu Bi thu Tinh uy Tuyen Quang
Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: Hoàng Hà.
Ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sinh năm 1967, là người dân tộc Tày, quê quán tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Ông là kỹ sư Nông nghiệp, thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
Ông từng giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND; Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nà Hang. Ông cũng có giai đoạn là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang. Tháng 5/2004, ông làm Phó chủ tịch UBND tỉnh.
Tháng 7/2011, khi mới 44 tuổi, ông giữ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang và được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 4 năm sau đó.
Theo Sơn Hà/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)