"Nói chuyện với nhau bằng dao" sau va chạm giao thông, 1 người nguy kịch

Google News

Sau va chạm giao thông, Tùng bất ngờ rút dao trong người ra và đâm nhiều nhát vào anh Đông, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Tùng bị CSGT khống chế, bàn giao cho công an sở tại xử lý.

Ngày 21/2, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ làm rõ vụ 2 thanh niên dùng dao đâm sau va chạm giao thông tại ngã tư Lê Văn Lương - Tố Hữu thuộc địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân xảy ra vào ngày 19/2.
 Tổ công tác Đội CSGT số 7 (Hà Nội) đưa Đỗ Khánh Tùng về bàn giao cho công an địa bàn
Danh tính của người dùng dao đâm được xác định là Đỗ Khánh Tùng (SN 1991, ở Hà Nội). Tùng hiện là nhân viên của một hãng xe buýt ở Hà Nội. Còn người bị đâm là Nguyễn Đình Đông (SN 1988, ở tỉnh Thanh Hoá).
Thông tin ban đầu, khoảng 18h55 tối 19/2, Đỗ Khánh Tùng điều khiển xe mô tô BKS 33P3-7666 xảy ra chạm với xe máy BKS 61D1-231.85 do Nguyễn Đình Đông điều khiển lưu thông cùng chiều từ Lê Văn Lương hướng Tố Hữu.
Sau va chạm giao thông, Tùng rút dao trong người đâm một nhát vào đùi và một nhát vào lưng Nguyễn Đình Đông. Hậu quả, Đông gục xuống đường.
Lúc này, một tổ công tác CSGT số 7 phát hiện vụ việc, lao vào khống chế đối tượng cầm dao và bàn giao cho lực lượng công an phường Nhân Chính để xử lý.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bình Dương: Sau va chạm giao thông, nam thanh niên bị đánh nguy kịch

Nguồn: THDT


Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)