Nhiều trường hoàn tất chấm thi, chuẩn bị công bố điểm

Google News

Nhiều cụm thi trên toàn quốc đã hoàn thành việc chấm thi, gửi dữ liệu đến Bộ GD&ĐT rà soát. Một số trường dự định công bố điểm thi trong một, hai ngày tới.

Tại TP HCM, chiều 15/7, ông Phạm Thái Sơn, Phó trưởng phòng Đào tạo ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM cho biết, công tác chấm thi của trường đã hoàn tất. Trong hơn 9.000 thí sinh cụm Tây Ninh năm nay không có thí sinh nào đạt điểm 10, điểm cao nhất là 9,75 ở môn Toán. Phổ điểm các môn khác cũng thấp hơn mọi năm.

Điểm thi cao nhất cụ thể ở các môn Toán là: 9,75; Văn: 8,5; Sử, Địa, Lý, Hóa: 8,5 và Anh Văn: 8.

Phổ điểm các môn cũng tương đối thấp như Toán: 4 - 6 điểm, Văn: 4 - 5,5 điểm; Sử 3,5 - 5 điểm; Địa; 4 - 5,5 điểm; Lý: 4,5 – 6 điểm; Anh Văn: 3,5 – 5 điểm.

Về công tác công bố điểm thi, nhà trường đã cài đặt xong phần mềm công bố điểm mà trường sử dụng của Bộ GD&ĐT, sử dụng 2 server đường truyền, mạng máy tính... cho phép khả năng truy cập 1 lúc đến 50.000 người.

Dự kiến ngày 20/7, trường sẽ công bố điểm thi. Trong thời gian này, các server khác của trường như đăng ký học phần, học hè... sẽ tạm ngừng hoạt động, ưu tiên công bố điểm.

Trong trường hợp mạng máy tính  xảy ra sự cố, trường tính toán sử dụng phương án scan điểm của từng thí sinh gửi về Sở GD&ĐT Tây Ninh, cũng như các trường THPT để các em theo dõi, kiểm tra điểm trực tiếp.
Phòng chấm thi THPT quốc gia. 
TS Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Nông lâm TP HCM, cho biết cụm thi đã chấm xong, đang ráp phách, dò và kiểm tra điểm lần cuối trước khi nhập dữ liệu điểm.

Theo ông Lý, điểm cao nhất môn Toán là 9,25, Vật lý 9,6, Sinh học 9,6, Ngoại ngữ 7,75/8 (riêng phần trắc nghiệm), Hóa học 9,8, Địa lý 9,75 và Lịch sử 9,27, Ngữ văn cao nhất 9,25. Dự kiến, trường sẽ công bố điểm thi vào đầu tuần sau. Năm nay, ĐH Nông lâm TP HCM phụ trách cụm thi tỉnh Gia Lai.

TS Trần Đình Lý cho biết thí sinh, phụ huynh không lo ngại về việc nghẽn mạng vì năm nay lượng thí sinh ở mỗi cụm khá thấp.

Cụm thi Bình Thuận do ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM chủ trì cũng đã hoàn tất công tác chấm thi trong ngày 14/7. Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường - cụm thi Bình Thuận rất hiếm thí sinh đạt điểm cao. Các môn Toán, Lý, Hóa không có điểm 10. Điểm thi cao nhất ở môn Hóa là 9,8 điểm, hai môn Văn và Toán cao nhất 9,25 điểm.

“Năm nay, các cụm thi phía Nam vẫn chưa có điểm 10, hy vọng sau khi các cụm thi TP HCM công bố sẽ có điểm 10 môn Lý, Hóa”, thầy Dũng nói.

Cũng chiều nay, cô Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng ĐH Luật TP HCM, phụ trách cụm thi tỉnh Bến Tre, cho biết, trường cũng đã hoàn tất công đoạn chấm thi, nhà trường đang ráp phách, kiểm tra và nhập dữ liệu điểm gửi về Bộ GD&ĐT.

Ở cụm thi Bến Tre, điểm cao nhất môn Hóa đạt 9,6, hai môn Lý và Sinh đạt 9,4. Dự kiến ngày 18/7, trường sẽ công bố điểm.

Thầy Nguyễn Văn Thư, Hiệu trưởng ĐH Giao thông Vận tải TP HCM cũng cho biết, nhà trường đang nhập điểm cụm thi Ninh Thuận. Điểm bài thi cũng khá thấp, rất ít điểm 9, điểm 10.

Trước đó, ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP HCM), ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Sài Gòn, ĐH Sư phạm TP HCM, ĐH Ngân hàng TP HCM, ĐH Kinh tế TP HCM cũng đã hoàn thành công tác chấm thi. Các trường dự kiến công bố điểm vào đầu tuần sau.

Tại Hà Nội, cụm thi số 3 do ĐH Thủy lợi chủ trì. PGS Nguyễn Cảnh Thái, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết, trường đã hoàn tất công tác chấm thi và gửi kết quả đến Bộ GD&ĐT từ sáng 15/7. Dự kiến, trường sẽ công bố điểm thi vào ngày 16/7.

Ở cụm thi do ĐH Thủy lợi chủ trì, bài thi có số điểm cao nhất ở các môn như sau: Toán: 9,5; Văn: 8,75; Lịch sử 9,5; Địa lý: 10; Vật lý: 10; Hóa học: 10; Sinh học: 9,8.

Cụm thi số 1 do ĐH Bách khoa chủ trì, đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành công tác chấm thi. Dự kiến ngày 16/7, trường mới nhập dữ liệu điểm thi THTP quốc gia và ngày 18/7 nộp dữ liệu lên Bộ GD&ĐT. Sau đó, ĐH Bách khoa sẽ công bố điểm thi trên website của trường.

Cụm thi do Sở GD&ĐT Lai Châu chủ trì đã hoàn thành chấm thi. Theo đó, môn Toán có phổ điểm thấp nhất, tập trung từ 1,75 - 3,75 điểm. Đỉnh của điểm thi là 2,75 điểm. Có 42 điểm liệt môn Toán trong số 2.075 bài thi.

Bài thi có điểm số cao nhất của môn Toán là 6. Môn Địa lý có điểm số tập trung từ 5 đến 5,75 điểm, cao nhất là 9 điểm.

Môn Lịch sử có một bài thi đạt 8,25 điểm. Điểm phổ biến từ 3,5 đến 5,75.

Môn Sinh học có phổ điểm nhiều nhất là 4,25 điểm, bài thi cao nhất là 6,75 điểm.

Môn Văn, cụm thi này có một bài thi đạt 7,5 điểm. Phổ điểm tập trung trong dải từ 2,75 điểm đến 5,25 điểm. Trong đó, nhiều nhất là điểm 4.

Môn Hóa, điểm bài thi cao nhất đạt 7,25 điểm. Số bài thi có phổ điểm chủ yếu tập trung từ 3,75 đến 5,25 điểm. Trong đó, tập trung nhiều nhất là bài thi đạt 4,25 điểm.
Theo Zing News

Bình luận(0)