Hành động của tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương sau nhậm chức?

Google News

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng nói rằng, sẽ cố gắng lựa chọn những nhiệm vụ ưu tiên để tập trung giải quyết; vừa đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, vừa bao quát, toàn diện, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, cấp bách mà nhân dân quan tâm.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng mong muốn và đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII vừa bầu ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Hanh dong cua tan Chu tich UBND tinh Hai Duong sau nham chuc?
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng.
Vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề
Phát biểu nhận nhiệm vụ tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, kế nhiệm công việc của ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Triệu Thế Hùng cho biết, ông nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự đối với cá nhân ông, đồng thời cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương giao phó.
Với trọng trách là người đứng đầu UBND tỉnh Hải Dương, ông Triệu Thế Hùng nói sẽ nỗ lực, tiếp tục học hỏi một cách cầu thị, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, kế thừa những thành quả, những kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm. Nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Cán sự Đảng và các thành viên UBND tỉnh chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì sự phát triển của tỉnh, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân Hải Dương.
Hanh dong cua tan Chu tich UBND tinh Hai Duong sau nham chuc?-Hinh-2
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng. 
Lựa chọn những nhiệm vụ ưu tiên để tập trung giải quyết
Nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang ra sức thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, ông Triệu Thế Hùng cho rằng, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cần phải rất nỗ lực, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến nhân dân.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, phát huy trí tuệ tập thể.
Đồng thời đề ra các giải pháp phù hợp, linh hoạt để giải quyết các yêu cầu thực tiễn; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết của Tỉnh ủy và nghị quyết của HĐND tỉnh.
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nói rằng, ông xin tiếp thu ý kiến phát biểu của các vị đại biểu hội đồng và xin tiếp nhận những nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh được HĐND tỉnh giao tại kỳ họp này.
Hanh dong cua tan Chu tich UBND tinh Hai Duong sau nham chuc?-Hinh-3
 
Trong chỉ đạo, điều hành sẽ cố gắng lựa chọn những nhiệm vụ ưu tiên để tập trung giải quyết; vừa đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, vừa bao quát, toàn diện, có chiến lược dài hạn và gắn với giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, cấp bách mới phát sinh mà cử tri và nhân dân quan tâm.
Cùng với đó, phát huy tiềm năng, lợi thế riêng của tỉnh, tranh thủ sự hỗ trợ từ bên ngoài để Hải Dương phát triển nhanh, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và phẩm chất con người xứ Đông, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm
Bày tỏ sự vinh dự và tự hào khi được Trung ương tin tưởng điều động, luân chuyển về tỉnh Hải Dương công tác từ tháng 5/2020, được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy; được cử tri tỉnh Hải Dương tín nhiệm bầu tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; được các đại biểu HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hùng nói rằng, điều hạnh phúc lớn nhất là ông có thêm quê hương Hải Dương để yêu thương và gắn bó.
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông Triệu Thế Hùng cho rằng, UBND tỉnh Hải Dương và cá nhân ông rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy; sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các bậc lão thành; sự đồng hành, giám sát thường xuyên của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội; của Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân; từ vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND và cử tri.
Đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng tâm, hợp lực của các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã.
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng mong muốn và đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực thi công vụ.
Thống nhất nhận thức hành động với quyết tâm cao nhất, đoàn kết chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đóng góp tích cực vì sự phát triển chung của Hải Dương.
Bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và người đứng đầu là Bí thư Tỉnh ủy với mục tiêu phát triển: "Phát huy tối đa tiềm năng, tạo nhiều giá trị khác biệt" và phương châm hành động: "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, cùng với sự đoàn kết, nhất trí của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, ông Triệu Thế Hùng tin rằng, nhất định tỉnh Hải Dương sẽ phát triển nhanh, bền vững và đạt được những thành quả to lớn hơn.
>>> Mời độc giả xem thêm video Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Nguồn: Báo Nhân dân.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)