Hai anh em đánh CSGT được giảm án tù

Google News

Cho rằng bản án sơ thẩm quá nặng, hai người đàn ông đánh CSGT kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 14/4, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Hà Công (29 tuổi, ở huyện Ứng Hòa) và Nguyễn Hà Thành (29 tuổi, anh song sinh với Công) ra xử tội Chống người thi hành công vụ theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, Công là lái xe taxi. Một ngày cuối tháng 10/2016, Công chở anh trai đi công chuyện. Khi tới ngã tư đường Láng, họ bị anh Võ Minh Hiếu (Cán bộ CSGT – Công an Hà Nội được đơn vị phân công làm nhiệm vụ giữ gìn và xử lý vi phạm về trật tự ATGT đường bộ) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra do vi phạm đèn đỏ.
Hai anh em danh CSGT duoc giam an tu
 Công và Thành tại tòa. Ảnh: M.H.
Thấy vậy, Công đột ngột chuyển hướng đường trái luật khiến anh Hiếu phải tiếp cận, chặn đầu xe taxi vi phạm. Thay vì dừng lại, tài xế nhấn ga, dồn ép người đang thi hành công vụ.
Khi bị buộc phải dừng lại, Công không xuất trình giấy tờ xe cho cán bộ CSGT kiểm tra mà liên tục huých vai, túm áo, giằng co với anh Hiếu. Chứng kiến cảnh ấy, Thành cũng mở cửa bước ra tấn công anh Hiếu cùng em song sinh.
Cơ quan chức năng xác định Công đã có hành vi đấm vào mặt anh Hiếu, giật dây bộ đàm đập xuống đất còn Thành giữ tay, chân CSGT.
Với hành vi trên, cấp sơ thẩm tuyên Công 18 tháng, Thành 15 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.
Cho rằng bản án trên quá nặng, hai người đàn ông tấn công CSGT kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Nhận thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND Hà Nội chấp nhận kháng cáo, giảm cho mỗi người 3 tháng tù so với án sơ thẩm.
Theo Vân Thanh/ Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)