Gia Lai: Xử lý an toàn quả đạn 105mm trong vườn nhà

Google News

Ngày 27/3, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông (huyện Kbang, Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa xử lý 1 quả đạn pháo loại 105mm được tìm thấy trong vườn nhà người dân.

Cụ thể, vào lúc 15h ngày 25/3, trong lúc đang dùng máy múc đào hố trồng cây trong vườn nhà, ông Nguyễn Bá Năm (thôn 6, xã Đông, huyện Kbang) đã phát hiện một quả đạn pháo lớn và báo với chính quyền địa phương.
Gia Lai: Xu ly an toan qua dan 105mm trong vuon nha
Đầu đạn pháo được người dân phát hiện trong vườn nhà. Ảnh HH/GLO 
Tại hiện trường là quả đạn pháo loại có kích thước 105mm, chưa phát nổ. Ban Chỉ huy Quân sự xã lập tức giăng dây, cấm người dân ra vào khu vực, đồng thời báo cáo với Ban Chỉ huy Quân sự huyện để đưa quả đạn pháo đi xử lý đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn.
Trước đó, trên địa bàn thuộc tỉnh Kon Tum, khoảng 16h ngày 25/3, anh A N. (24 tuổi, trú làng Kon Đao Yốp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà) chở một đầu đạn từ rẫy về nhà bố vợ là ông A Tu (56 tuổi, ở cùng làng).
Sau đó, A N. dùng rựa tác động mạnh vào đầu đạn khiến đầu đạn phát nổ.
Vụ nổ lớn đã khiến A N. tử vong tại chỗ; A P. (4 tuổi, con trai A N.) tử vong khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà.
Vụ nổ cũng khiến chị Y Khung (22 tuổi, vợ A N.) bị đa vết thương; A Tiến (12 tuổi) bị đa vết thương, có vết thương thủng ruột và A Kiên (12 tuổi) bị vết thương sọ não.
Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.
>>> Mời độc giả xem thêm video Trục vớt được số lượng lớn đạn, một người dân ở Hồng Ngự định tháo vỏ bán phế liệu:

(Nguồn: THĐT)

Hà Ngọc Chính

>> xem thêm

Bình luận(0)