F0 làm lây lan dịch bị phạt 3 năm tù

Quý được xác định nhiễm nCoV sau khi gây rối tại chốt kiểm dịch. Bị cáo từng tiếp xúc 80 người nhưng không khai báo đầy đủ theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Ngày 16/9, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên Nguyễn Văn Quý (31 tuổi, trú TP Bắc Ninh) 3 năm tù về các tội Gây rối trật tự công cộng và Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.
Theo bản án, tối 10/6, Quý đi xe máy đến chốt kiểm soát dịch ở đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh thì bị công an kiểm tra việc chấp hành quy định giãn cách.
Bị cáo không mang giấy tờ nên tổ công tác từ chối cho đi qua chốt. Sau đó, Quý lăng mạ, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ rồi cầm khẩu trang gí vào một cảnh sát và một dân quân tự vệ.
F0 lam lay lan dich bi phat 3 nam tu
Nguyễn Văn Quý bị tòa sơ thẩm phạt 3 năm tù. Ảnh: N.H. 
Ngoài ra, Quý còn dựng xe máy chắn ngang lối đi tại chốt kiểm dịch khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông. HĐXX xác định hành vi này cản trở việc đi lại của người dân, gây mất an ninh trật tự công cộng. Khuya cùng ngày, Quý bị công an sở tại áp giải về trụ sở.
Ngày 11/6, Quý có kết quả xét nghiệm dương tính. Lực lượng chức năng yêu cầu bị cáo khai báo dịch tễ nhưng Quý chống đối, khai báo không đầy đủ.
Đến ngày 12/6, Quý bị cơ quan điều tra bắt tạm giam. Quá trình truy vết, cơ quan chức năng xác định từ ngày 28/5 đến 11/6, bị cáo đã tiếp xúc trực tiếp với 80 người ở địa phương. Trong số này, 7 trường hợp trở thành F0.
Về dân sự, những người liên quan không yêu cầu Nguyễn Văn Quý bồi thường nên tòa sơ thẩm không xem xét.
Theo lý lịch bị can, năm 2015, Quý bị Công an TP Bắc Ninh xử phạt hành chính do tàng trữ ma túy. Năm 2017, anh ta bị TAND TP này phạt 16 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Phó thủ tướng: 'Khoanh vùng hẹp hay rộng đều phải quản lý chặt chẽ'

Theo ông Vũ Đức Đam, khoanh vùng hẹp thì chống dịch vất vả hơn nhưng bớt lo ngại về kinh tế. Ngược lại, khoanh vùng rộng thì chống dịch nhàn hơn nhưng thiệt hơn về kinh tế, xã hội.

Trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, về công tác phòng, chống dịch Covid-19 chiều 9/7, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19), nhiều lần quán triệt nguyên tắc khi thực hiện giãn cách xã hội. Giải pháp này hiện được nhiều địa phương áp dụng để giảm bớt sự lây lan của dịch bệnh.

Khoanh vùng rộng hay hẹp đều phải quản lý chặt

Tài xế nhiễm Covid-19 qua đêm ở TT-Huế làm lây lan dịch bệnh

Tại chốt kiểm soát Phú Lộc (tỉnh TT-Huế), bệnh nhân T. cam kết đi thẳng ra Quảng Trị và được cấp phù hiệu qua địa bàn tỉnh TT-Huế nhưng bệnh nhân này lại ở qua đêm tại địa bàn Phú Lộc làm lây bệnh cho người khác.

Bệnh nhân là N.T.N. (SN 1977, trú tại thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, TT-Huế). Bà N. là F1 của nam bệnh nhân N.A.T. (52 tuổi, trú tại Quảng Ngãi).

Bao người nhận “quả đắng” vì làm lây lan dịch COVID-19?

Vì thiếu ý thức chấp hành công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhiều người từ bệnh nhân trở thành "tội nhân" khi làm lây lan dịch bệnh, bị cơ quan chức năng xử phạt, khởi tố. 

Bao nguoi nhan “qua dang” vi lam lay lan dich COVID-19?

2 vợ chồng làm lây lan dịch COVID-19: Ngày 26/6, bà V.T.T cùng ông N.M.H đi từ huyện Hóc Môn, TP HCM (đây là địa phương đang có dịch COVID-19) về lưu trú tại thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, nhưng khai báo y tế không trung thực đã làm lây nhiễm cho 5 người khác. Ngày 6/7, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án liên quan đến cặp vợ chồng này đã làm lây lan dịch bệnh. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới