Đề nghị đưa đàn ong nuôi ra khỏi rừng U Minh Hạ

Google News

Liên quan đến thông tin “mật ong nơi khác gắn mác U Minh Hạ”, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đề nghị khẩn trương đưa đàn ong nuôi ra khỏi rừng.

Sáng 30/3, nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xác nhận, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh này vừa có công văn đề nghị khẩn trương đưa đàn ong nuôi trên địa bàn xã Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) ra khỏi khu vực rừng U Minh Hạ.
Trước đó, ngày 22/3, UBND huyện U Minh đã có báo cáo tỉnh về tình trạng xuất hiện một số điểm nuôi ong không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như việc người dân lấy mật ong từ nơi khác về bán với thương thiệu mật ong rừng U Minh Hạ. Từ đó, UBND huyện này đề nghị các ngành chức năng tỉnh hỗ trợ trong việc xử lý.
De nghi dua dan ong nuoi ra khoi rung U Minh Ha
Từ lâu, mật ong rừng U Minh Hạ đã trở thành thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. 
Sau khi nắm bắt thông tin, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành công văn hỏa tốc, chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc đúng quy định.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện trên địa bàn xã Khánh An có tổng số 270 thùng ong nuôi do trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh phối hợp với công ty UBEE (Hiệp hội Nuôi ong tỉnh Tiền Giang) nuôi thử nghiệm.
Theo đó, chính quyền địa phương đã mời đại diện công ty UBEE đến làm việc. Qua buổi làm việc, đại diện công ty này chưa xuất trình được hồ sơ xin phép của cơ quan chức năng trong việc đưa ong về nuôi trên địa bàn huyện U Minh.
Từ những cơ sở nói trên, sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương đưa ngay đàn ong nuôi ra khỏi khu vực rừng U Minh Hạ.
Theo Nguyễn Linh/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)