Dẫm đạp vào mặt đối thủ khi đá bóng: Đình chỉ cầu thủ bạo lực

Google News

(Kiến Thức) - Vị đại diện Ban tổ chức giải bóng đá phong trào cho biết, sẽ cấm thi đấu 2 mùa giải với cầu thủ này. Ngoài ra, cầu thủ trên cũng bày tỏ rất ân hận về hành vi của mình.

Mới đây, vụ việc cầu thủ có hành vi dẫm đạp lên mặt khiến đối phương lên cơn co giật trong giải bóng đá phủi ở Thái Nguyên gây phẫn nộ dư luận. Liên quan đến vụ việc này, sáng ngày 2/12, Ban tổ chức giải bóng đá phong trào Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ thi đấu hết mùa giải đối với cầu thủ chơi xấu trên.
Vị đại diện BTC giải cho biết: “Cầu thủ có hành động trên là Nguyễn Minh Đ. Ngay sau khi xảy ra sự việc ban tổ chức giải chúng tôi đã xử lý kịp thời. Thực tế đây là một phút ngu si của cầu thủ trên khi có hành động như vậy. Bình thường bản chất cầu thủ Đ. là người tốt, được học hành đàng hoàng, hiện đang làm cho một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.
Theo vị đại diện này, ngay sau khi sự việc được lan truyền trên mạng xã hội, cầu thủ Đ. cũng đã rất đau khổ về hành động sai lầm của mình, nhiều người do quá bức xúc truy tìm trên mạng xã hội thậm chí đến tận nhà gây ảnh hưởng đến gia đình, vợ con của cầu thủ này.
Dam dap vao mat doi thu khi da bong: Dinh chi cau thu bao luc
Hình ảnh cầu thủ dẫm đạp lên đối thủ. 
“Đây là giải đấu do Công ty TNHH thương mại bóng đá Thái Nguyên tổ chức. Chúng tôi đã ra quyết định xử phạt đình chỉ thi đấu hết giải, cấm thi đấu hai mùa giải liên tiếp đối với cầu thủ Đ. Nếu người này muốn đá tiếp phải có động thái tốt hơn. Đây là giải bóng đá phong trào nhưng có nội quy quy chế rất rõ ràng. Cầu thủ này trong 6 mùa giải vừa qua hầu như năm nào cũng tham gia”, vị đại diện BTC thông tin thêm.
Tại nhà cầu thủ đạp lên mặt đối thủ, Đ. tỏ ra vô cùng ân hận về hành vi của mình. Cũng rất may cú đạp không ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của cầu thủ đội bạn. “Em có lỗi với gia đình, với anh, không nói về tình huống hành vi của em quá sai. Em mong gia đình anh bớt giận để em khắc phục với gia đình. Nếu bảo anh bỏ qua ngay luôn thì khó thôi em có lời để em khắc phục dần dần về sau”, cầu thủ Đ. bày tỏ.
Về phần mình, nam cầu thủ của đội ICTU Toyota đã dần hồi phục, người này tạm thời cũng đã bỏ qua cho hành động sai trái của cầu thủ trên. “Các thầy và anh đến thăm thế này là tốt, em thì không có gì cả đến hỏi thăm là mừng rồi”.
Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cầu thủ mang áo số 14 đạp thẳng vào đầu đối phương trên sân bóng ở Thái Nguyên khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.
Dam dap vao mat doi thu khi da bong: Dinh chi cau thu bao luc-Hinh-2
 Cầu thủ Đ. mặc áo đỏ đã đến nhà nạn nhân để xin lỗi.
Theo nội dung đoạn video, vụ việc xảy ra trong trận đấu thấy giữa FC GẨY và ICTU Toyota tại Giải bóng đá phủi Thái Nguyên. Khi trận thi đấu gần đến những phút cuối của hiệp 2, với tỷ số 2-1 nghiêng về phía ICTU Toyota, một cầu thủ mang áo số 5 của ICTU Toyota có pha tranh chấp với cầu thủ số 14 của FC GẨY trong vòng cấm địa.
Lúc này, cầu thủ FC GẨY số 14 liền dùng chân trái đá thẳng vào chân đối phương từ phía sau khiến cầu thủ đội bạn nằm lăn trên sân vì đau đớn. Chưa dừng lại, cầu thủ số 14 của FC GẨY còn chạy tới dẫm thẳng lên mặt đối thủ khiến anh này lên cơn co giật.
Ngay lập tức cầu thủ CTU Toyota rơi vào tình trạng nguy kịch, liên tục co giật và mất ý thức. Lúc này đồng đội vội vã chạy tới chặn miệng tránh người này cắn vào lưỡi đồng thời nhân viên y tế sân bóng cũng lập tức có mặt sơ cứu.
Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, lên án gay gắt hành vi phi thể thao trên đồng thời truy lùng danh tính cầu thủ đội FC GẨY đã có hành động dẫm lên mặt đối phương.
>>> Xem thêm video: Sự thật về cách chữa bệnh kiểu “giẫm đạp”

Nguồn: VTC 1.

Trung Vương

>> xem thêm

Bình luận(0)