Đại tướng Lê Đức Anh từ trần: Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chia buồn tới Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Nhận được tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Đức Anh.

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Đức Anh, sinh năm 1920, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 20h10', ngày 22/4/2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng Diệu, Thành phố Hà Nội.
Nhận được tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, ngày 25/4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Nội dung toàn văn bức điện như sau: “Kính gửi: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng kính mến!
Được tin đồng chí Lê Đức Anh từ trần, thay mặt Đảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc và nhân danh cá nhân tôi xin gửi tới Đồng chí và thông qua Đồng chí gửi tới Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam cùng gia quyến đồng chí Lê Đức Anh lời chia buồn sâu sắc.
Đồng chí Lê Đức Anh đã có cống hiến quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, luôn không ngừng nỗ lực trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước Trung – Việt phát triển. Đồng chí Lê Đức Anh ra đi, nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhân dân Trung Quốc mất đi một người bạn thân thiết.
Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo kiên cường của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ biến đau thương thành sức mạnh, không ngừng đạt được thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội".
Dai tuong Le Duc Anh tu tran: Lanh dao cac nuoc gui Dien, Thu chia buon toi Viet Nam
 
Ngày 23/4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đồng gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nội dung toàn văn bức điện như sau:
“Các đồng chí thân mến,
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, chúng tôi bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước việc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa V, VI, VII, VIII, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên đại biểu Quốc hội khóa VI, VIII, IX từ trần.
Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Anh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam trong hơn 80 năm qua.
Đồng chí Lê Đức Anh đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam trong suốt thời gian.
Đồng chí Lê Đức Anh từ trần, không chỉ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo kính yêu, mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi cũng mất đi một người bạn thân thiết, gần gũi.
Trong giờ phút đau thương này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước xin gửi lời chia buồn sâu sắc, sự chia sẻ tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng nhân dân Việt Nam anh em, nhất là tới gia đình, thân quyến và bạn bè của đồng chí Lê Đức Anh”.
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen đã gửi thư chia buồn tới Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung toàn văn bức thư như sau:
“Kính gửi Ngài Nguyễn Phú Trọng,Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thưa Ngài Tổng Bí thư,
Tôi rất đau buồn khi nhận được tin Ngài Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã từ trần tối ngày 22 tháng 4 năm 2019.
Ngài Lê Đức Anh là một nhà lãnh đạo có đóng góp rất to lớn trong việc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.
Ngài Lê Đức Anh mất đi, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo lớn.
Thay mặt Đảng Nhân dân Campuchia và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Ngài Tổng Bí thư, và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam và gia quyến Ngài Lê Đức Anh lời chia buồn sâu sắc nhất và xin cầu nguyện cho anh linh Ngài Lê Đức Anh yên nghỉ cõi vĩnh hằng.
Xin gửi tới Ngài Tổng Bí thư lời chào trân trọng nhất.”
Ngày 22/4, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi Điện chia buồn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Toàn văn bức Điện như sau:
“Các đồng chí kính mến,
Thay mặt nhân dân và Chính phủ Cuba, tôi xin bày tỏ với các đồng chí niềm tiếc thương sâu sắc khi biết tin đồng chí Lê Đức Anh, người bạn thân thiết, người đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển mối quan hệ mật thiết giữa Cuba và Việt Nam.
Tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và người thân của đồng chí Lê Đức Anh.”
Cùng ngày, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro Ruz đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Nội dung toàn văn bức điện như sau:
“Đồng chí Nguyễn Phú Trọng kính mến,
Được tin đồng chí Lê Đức Anh từ trần, thay mặt Đảng Cộng sản Cu-ba và nhân dân Cuba, tôi xin gửi tới Đồng chí và qua Đồng chí, tới gia quyến đồng chí Lê Đức Anh lời chia buồn sâu sắc nhất.
Xin gửi tới Đồng chí lời chào trân trọng.”
Tổ chức tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh với nghi thức Quốc tang (ngày 3/5 và ngày 4/5/2019):
Chiều 27/4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có thông cáo đặc biệt về lễ tang nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh.
Theo thông cáo, Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, ông đã từ trần hồi 20h10 phút, ngày 22/4/2019 tại số nhà 5A Hoàng Diệu (Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội).
Để tỏ lòng tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh với nghi thức Quốc tang.
Lễ truy điệu Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh từ 11 giờ cùng ngày 3/5/2019, tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày 3/5/2019 tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.
Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.
Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong hai ngày Quốc tang (ngày 3/5 và ngày 4/5/2019), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Ban lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm 39 đồng chí, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Tham gia Ban lễ tang còn có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng....
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)