Cựu đại úy công an thuê ôtô rồi mang cầm đồ

Google News

Chiến bị cáo buộc thuê chiếc Toyota Fortuner trị giá 700 triệu rồi mang đi cầm đồ lấy 300 triệu để tiêu xài.

Ngày 3/3, VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Văn Chiến (36 tuổi, cựu đại úy dạy võ thuật tại Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI thuộc Bộ Công an) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
VKS cáo buộc cuối tháng 1/2019, Chiến cần tiền trả nợ nên lên kế hoạch thuê ôtô tự lái để mang đi cầm đồ. Ngày 25/1, bị can đến trụ sở Công ty Thảo Linh để thuê xe.
Giới thiệu bản thân là giáo viên một trường thuộc Bộ Công an, Chiến đặt cọc 55 triệu đồng kèm biển hiệu công an, bản sao chứng minh thư ngành rồi thuê chiếc Toyota Fortuner trị giá 700 triệu.
Sau khi nhận ôtô, Chiến mang đi cầm cố để lấy 300 triệu đồng. Một tháng sau, chủ xe không thấy khách trả tài sản theo thỏa thuận nên gọi điện cho Chiến. Lúc đó, cựu đại úy công an đề nghị tiếp tục thuê xe.
Cơ quan tố tụng xác định nhiều tháng sau đó, Chiến trả 140 triệu cho Công ty Thảo Linh để gia hạn hợp đồng. Đến tháng 8/2019, bị hại nghi ngờ Chiến lừa đảo nên báo công an.
Cuối năm 2019, Nguyễn Văn Chiến bị tước danh hiệu công an nhân dân do bị điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài vụ án trên, ngày 2/3, Chiến bị HĐXX cấp phúc thẩm của TAND tỉnh Hưng Yên tuyên y án 4 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo Hoàng Lam/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)