Cho tập thể dục, người dân vẫn phải chui rào khi đi quanh Hồ Tây

Cho tập thể dục, người dân vẫn phải chui rào khi đi quanh Hồ Tây

Hà Nội đã cho người dân tập thể dục nhưng không được tập trung quá 10 người nhưng một số điểm quanh Hồ Tây chưa được gỡ rào, người dân phải chui qua nếu muốn tập thể dục.

Thành phố Hà Nội bắt đầu cho người dân tập thể dục trở lại từ ngày 28/9 nhưng không được tập trung quá 10 người.
Thành phố Hà Nội bắt đầu cho người dân tập thể dục trở lại từ ngày 28/9 nhưng không được tập trung quá 10 người.
Sau thời gian dài gãn cách xã hội, nhu cầu tập thể dục của người dân Thủ đô tăng cao nên ngay sau khi nới lỏng giãn cách, các tuyến đường quanh Hồ Tây, Hồ Gươm đã tấp nập người.
Sau thời gian dài gãn cách xã hội, nhu cầu tập thể dục của người dân Thủ đô tăng cao nên ngay sau khi nới lỏng giãn cách, các tuyến đường quanh Hồ Tây, Hồ Gươm đã tấp nập người.
Ghi nhận của PV vào ngày 29/9, tại một số điểm quanh Hồ Tây vẫn còn rào chắn chưa được tháo dỡ. Đây lại là tuyến đường độc đạo nên nhiều người đã phải quay đầu di chuyển theo hướng khác.
Ghi nhận của PV vào ngày 29/9, tại một số điểm quanh Hồ Tây vẫn còn rào chắn chưa được tháo dỡ. Đây lại là tuyến đường độc đạo nên nhiều người đã phải quay đầu di chuyển theo hướng khác.
Để giảm bớt thời gian cũng như quãng đường đi lại, người dân đi qua những chốt này đã tự dỡ một góc rào để chui qua.
Để giảm bớt thời gian cũng như quãng đường đi lại, người dân đi qua những chốt này đã tự dỡ một góc rào để chui qua.
Việc này khiến một số thời điểm xuất hiện tình trạng tập trung quá 10 người tại 2 bên rào chắn.
Việc này khiến một số thời điểm xuất hiện tình trạng tập trung quá 10 người tại 2 bên rào chắn.
Ngay cả việc cùng nhau lách người qua khe hở của rào chắn cũng khiến những người này không giữ được khoảng cách theo quy định phòng chống dịch COVID-19.
Ngay cả việc cùng nhau lách người qua khe hở của rào chắn cũng khiến những người này không giữ được khoảng cách theo quy định phòng chống dịch COVID-19.
Không chỉ có người dân đi tập thể dục, ngay cả những người đi lại bình thường cũng “vượt rào” theo cách này.
Không chỉ có người dân đi tập thể dục, ngay cả những người đi lại bình thường cũng “vượt rào” theo cách này.
Có người khoẻ mạnh còn vác xe đạp để băng qua rào.
Có người khoẻ mạnh còn vác xe đạp để băng qua rào.
Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, đến cuối giờ chiều hôm nay (29/9), những rào chắn cuối cùng tại khu vực quanh Hồ Tây đã được gỡ bỏ, người dân có thể đi lại bình thường.
Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, đến cuối giờ chiều hôm nay (29/9), những rào chắn cuối cùng tại khu vực quanh Hồ Tây đã được gỡ bỏ, người dân có thể đi lại bình thường.

GALLERY MỚI NHẤT