Bắt giữ thầy cúng thực hiện 9 vụ trộm cây cảnh

Google News

Ngày 30/1, thông tin từ Công an TP. Huế (TT- Huế) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cây cảnh có giá trị kinh tế cao trên địa bàn.

Trước đó, sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương, cơ quan doanh nghiệp về việc liên tục bị mất trộm cây cảnh, chủ yếu mai vàng Huế, cây có giá trị kinh tế cao, cơ quan Công an TP. Huế đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Văn Viết Quốc (SN 1984, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT- Huế). Đối tượng Quốc chuyên làm nghề thầy cúng.
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. 
Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận từ tháng 10/2017 đến nay, vào ban đêm đối tượng thường sử dụng chiếc xe máy BKS 75 H4-5758 đi từ nhà ở phường Thủy Châu vòng khắp địa bàn thị xã Hương Thủy và TP. Huế để trộm cắp tài sản; số cây cảnh trộm được đối tượng mang về trồng và sau đó tìm cách tiêu thụ.
Được biết, đối tượng Văn Viết Quốc đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cây cảnh ước tính giá trị trên 100 triệu đồng.
Tại nhà đối tượng Quốc, cơ quan chức năng cũng đã thu giữ 20 cây mai nghi tang vật các vụ trộm cắp. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý theo pháp luật.
Theo Thùy Nhung/Báo Pháp Luật

>> xem thêm

Bình luận(0)