4 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa hầu tòa: 2 người xin vắng mặt

Google News

Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa và cựu Giám đốc Sở TN&MT vắng mặt trong phiên xét xử vụ án xảy ra tại khu đất 28E Trần Phú, TP Nha Trang gây thất thoát, lãng phí” số tiền hơn 137,7 tỷ.

Ngày 11/12, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với số tiền hơn 137,7 tỷ đồng tại dự án Nha Trang Golden Gate, 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (ĐVNT) làm chủ đầu tư. 4 cựu lãnh đạo bị đưa ra xét xử gồm ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), ông Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa).
4 cuu lanh dao tinh Khanh Hoa hau toa: 2 nguoi xin vang mat
Hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Đào Công Thiên tại phiên tòa phiên tòa. Ảnh CAND.
Tuy nhiên, trong phiên tòa sáng nay có 2 bị cáo Thắng và Thiên có mặt, còn 2 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa còn lại xin xét xử vắng mặt. Trong đơn xin gửi tòa, ông Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, trình bày đang bị bệnh nặng như thoái hóa đốt sống, suy giãn tĩnh mạch, đau khớp gối dẫn đến đi lại khó khăn, "do điều kiện sức khỏe không cho phép" nên xin Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa cho vắng mặt toàn bộ các phiên xét xử trong vụ án trên. Bị cáo Thái cũng trình bày sức khỏe yếu, nên xin xét xử vắng mặt.
Được biết, đây là lần thứ 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vắng mặt tại tòa. Trước đó, trong phiên tòa xét xử ông Vinh về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo (TP Nha Trang), cựu Chủ tịch tỉnh cũng không có mặt.
Theo cáo trạng, các bị cáo đã có các hành vi sai phạm trong việc lựa chọn nhà đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với dự án xây dựng nhà ở; thỏa thuận phương án kiến trúc; quy hoạch; quyết định thu hồi đất; quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầy dự án có sử dụng đất, gây thất thoát tài sản của nhà Nước số tiền gần 138 tỷ đồng.
Khu đất 28E Trần Phú có tổng diện tích hơn 20.000m2, bao gồm 2 thửa đất liền kề nhau, do Công ty CP Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm điều dưỡng thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung quản lý, sử dụng. Tháng 1/2013, Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (gọi tắt công ty Đỉnh Vàng Nha Trang) có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa xin thỏa thuận địa điểm đầu tư khách sạn, căn hộ du lịch tại khu đất hơn 14.000m2 đang do Công ty CP Điện lực Khánh Hòa quản lý, sử dụng.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Chiến Thắng với vai trò là người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa, đã đồng ý chủ trương thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án, ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch cho Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate mà chưa được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, doanh nghiệp chưa được lựa chọn là chủ đầu tư theo quy định.
Ông Đào Công Thiên theo chỉ đạo của ông Thắng đã ký quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng không đấu giá quyền sử dụng đất, không đúng đối tượng, không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất. Ông Võ Tấn Thái ký các tờ trình tham mưu UBND tỉnh chỉ định nhà đầu tư, thỏa thuận địa điểm, thẩm định giấy chứng nhận đầu tư dẫn đến việc biến một công ty chưa được chọn lựa thành nhà đầu tư dự án. Hành vi của ông Thái cũng dẫn đến việc giao đất, cho thuê đất không đúng đối tượng, không đúng hình thức.
Ông Lê Đức Vinh khi còn là Phó Chủ tịch tỉnh ký các quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án, ký công văn chỉ đạo công tác bồi thường, xử lý tài sản trên đất tại dự án. Đến tháng 11/2015, với cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, ông Vinh chỉ đạo bàn giao tài sản trên đất cho Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang.
Ngoài 4 bị can nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate, cơ quan chức năng cũng xác định ông Trần Quang Bửu (nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh), ông Trần Sơn Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh), ông Lê Mộng Điệp (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường) và các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất, chuyên viên, lãnh đạo cấp Phòng của các Sở chuyên môn có dấu hiệu sai phạm nhưng mức độ vi phạm chưa đến mức xử lý hình sự.
Được biết, 4 bị cáo trên đã 2 lần được đưa ra xét xử tại các phiên tòa trước đó. Gồm, vụ án xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc (Khánh Hòa) với tội danh Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và dự án số 1 Trần Hưng Đạo (TP Nha Trang) tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong đó, ông Thắng bị tuyên tổng hình phạt 2 vụ án là 12 năm tù, các ông Vinh và Thiên bị tuyên tổng 10 năm tù, Thái 6 năm tù.
>>> Xem thêm video: Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố thêm tội danh

Nguồn: ĐTHĐT.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)