Vụ "quan tài diễu phố" ở Vĩnh Phúc: Hai án chung thân

(Kiến Thức) - Chiều nay (15/7), TAND tỉnh Vĩnh Phúc vừa tuyên án sơ thẩm vụ “Quan tài diễu phố” với bản án cao nhất là chung thân dành cho các bị cáo...

Chiều ngày 15/7, TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên án các bị cáo trong vụ án mạng xảy ra tại Quán Tiên (phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vào tháng 3/2013 gây xôn xao dư luận khi người nhà và hàng nghìn người dân đã mang “quan tài diễu phố”.
Theo đó, bị cáo Phùng Mạnh Tuấn tù chung thân tội giết người. Bị cáo Phùng Đắc Tú 20 năm tù về tội giết người, tổng hợp với bản án trước là 22 năm 3 tháng. Bị cáo Đặng Quốc Tú tù chung thân về tội giết người. Bị cáo Nguyễn Văn Định 17 năm tù về tội giết người. Bị cáo Nguyễn Văn Tình 16 năm tù về tội giết người. Bị cáo Nguyễn Văn Bính 9 năm tù về tội giết người. Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh 3 năm tù về tội che giấu tội phạm. Bị Cáo Nguyễn Duy Hiệp 2 năm 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.
Vu
 Các bị cáo nghe tuyên án.
Về dân sự, HĐXX buộc 6 bị cáo Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đắc Tú, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Định, Đặng Quốc Tú và Nguyễn Văn Bình bồi thường các khoản chi phí cho gia đình bị hại là hơn 240 triệu đồng; các bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị cáo Bính phải trợ cấp nuôi dưỡng 2 con nhỏ của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đến năm các cháu đủ 18 tuổi, mỗi tháng 575 nghìn đồng/cháu. Ngoài ra, 6 bị cáo phải bồi thường 69 triệu đồng tổn thất về tinh thần cho gia đình bị hại.
Trong những ngày xét xử vừa qua, các bị cáo khai nhận chỉ vì anh Tuấn Anh hỏi về tuổi của Đặng Quốc Tú trong lúc nhậu mà chúng nổi máu côn đồ, dù trước đó hai bên không có mâu thuẫn. Phùng Mạnh Tuấn được xác định là người khởi xướng việc đánh anh Tuấn Anh, trực tiếp đá nạn nhân trong tình trạng trọng thương xuống mương dẫn đến chết ngạt.
Bên cạnh đó, bị cáo Đắc Tú giữ vai trò hô hào cùng cả nhóm đuổi đánh. Tú phạm tội trong thời gian thử thách về tội cướp tài sản, phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Bị cáo Đặng Quốc Tú nhân đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Vu
 Nhiều người dân theo dõi phiên tòa.
Trước đó, theo hồ sơ điều tra về vụ án, đêm ngày 14/3/2013, tại quán ăn đêm ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, do uống nhiều rượu, bực tức từ những câu nói tại quán, Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đắc Tú mỗi người cầm một con dao cùng Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Tình, Đặng Quốc Tú, Nguyễn Văn Bính đuổi đánh anh Nguyễn Tuấn Anh.
Thấy anh Tuấn Anh nhảy xuống kênh nước để chạy trốn, các đối tượng chia làm hai nhóm chạy trên bờ kênh dồn đánh. Khi nạn nhân trèo lên bờ trái bỏ chạy thì bị Đặng Quốc Tú và Nguyễn Văn Bính đuổi kịp. Sau đó, Phùng Đức Tú cùng Quốc Tú và Văn Bính dồn đánh nạn nhân làm anh này ngã xuống dòng nước đang chảy mạnh. Nguyễn Văn Định và Nguyễn Văn Tình đã cầm đá ném theo bị hại. Bị đánh, đạp ngã xuống kênh, anh Nguyễn Tuấn Anh đã tử vong do ngạt nước.

Vụ “quan tài diễu phố“: Đề nghị triệu tập con rể cựu chủ tịch tỉnh

Gia đình nạn nhân cho rằng tòa phải triệu tập bằng được ông Trần Khánh Dũng vì ông Dũng có liên quan trực tiếp đến vụ án "quan tài diễu phố" này.

Vu “quan tai dieu pho“: De nghi trieu tap con re cuu chu tich tinh
Gia đình bị hại yêu cầu triệu tập con rể của cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vì cho rằng ông này có liên quan đến vụ án - Ảnh: Tâm Lụa 
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 vụ "quan tài diễu phố" diễn ra sáng 13/7 tại TAND tỉnh Vĩnh Phúc, đại diện gia đình bị hại đã đề nghị tòa triệu tập ông Trần Khánh Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giang, là con rể của cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc,

Con rể cựu chủ tịch tỉnh quan hệ với nhóm gây án thế nào?

Sáng nay, phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai vụ “quan tài diễu phố” tiếp tục diễn ra tại TAND tỉnh Vĩnh Phúc.

Tiếp tục phiên xử vụ "quan tài diễu phố" sáng 14/7, các luật sư đặt nhiều câu hỏi nhằm làm rõ sự liên quan của con rể cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc với nhóm bị cáo gây án.
Con re cuu chu tich tinh quan he voi nhom gay an the nao?
 Đã từng bị kết án tù chung thân về hành vi giết người, tại phiên tòa này bị cáo Đặng Quốc Tú kêu oan- Ảnh: T.L

Văn bản của VSIP vụ máy xúc đè người dân là giả mạo

(Kiến Thức) - Đại diện VSIP cho biết, bản thông báo đang lan truyền trên mạng xã hội về nghi án máy xúc đè người dân là giả mạo, không phải văn bản của VSIP…

Liên quan đến nghi án máy xúc đè người dân ở KCN Cẩm Điền – Lương Điền (Hải Dương) vào sáng 10/7, cộng đồng mạng xã hội đăng tải một thông báo từ công ty TNHH VSIP Hải Dương về vụ việc này.
Theo đó, trong hai ngày 14 và 15/7, trên mạng xã hội lan truyền một văn bản được cho là của Công ty TNHH VSIP Hải Dương về vụ việc một người dân bị xe bánh xích đè lên người ở KCN Cẩm Điền – Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) do VSIP đầu tư vào sáng ngày 10/7. Trên văn bản này có mẫu logo được cho là của VSIP và ghi rõ địa chỉ VSIP tổng ở Bình Dương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới