Kẻ đi tù người mất mạng vì con gà chọi

Google News

(Kiến Thức) - Sáng 11/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa Hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Nhường về tội giết người.


Theo hồ sơ vụ án, hai gia đình ông Nguyễn Đức Chắn và Nguyễn Văn Nhường, cùng ở khu Chu Mẫu, phường Vân Dương vốn có mâu thuẫn.
Tối 06/02/2014, từ việc một con gà chọi của gia đình ông Chắn bị mất, hai bên xảy ra cãi nhau và dẫn đến việc Nhường cầm dao gấp mang theo trong người đâm nhiều nhát vào hai bố con ông Chắn.
Được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, con trai ông Chắn là anh Nguyễn Đức Trương, 30 tuổi đã tử vong ngay sau đó tại bệnh viện. Ông Chắn cũng bị tổn thương cơ thể vĩnh viễn với tỷ lệ 13%.
Kết thúc phiên tòa, Nguyễn Văn Nhường bị Hội đồng xét xử tuyên phạt tù chung thân về tội giết người.
Tại Sơn La: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Thành, sinh năm 1984 trú tại xã Hoàng Đồng, Lạng Sơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đầu tháng 10/2014, Thành mượn chiếc xe máy Wase biển kiểm soát 12P1- 4536 của anh Hứa Văn Hiếu trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.
Sau khi nhận được tin báo của anh Hiếu, Công an thành phố Lạng Sơn đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Thành.
Tại cơ quan công an, Lê Minh Thành khai nhận trước đó cũng đã từng mượn xe máy của anh Lục Văn Bách, trú tại thành phố Lạng Sơn mang đi cầm cố.
Vương Long/Theo ANTV

Bình luận(0)