Vì sao "Út trọc" Đinh Ngọc Hệ phản cung?

Ngày 15/12, tại phiên tòa sơ thẩm xử vụ sai phạm liên quan thu phí Dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương, bị cáo Đinh Ngọc Hệ phủ nhận việc bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT đã giúp để công ty của ông Hệ được quyền thu phí trên cao tốc này.

Vi sao
 Bị cáo Đinh Ngọc Hệ 

Trả lời HĐXX về nội dung liên quan tới công ty của ông Đinh Ngọc Hệ (cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn) tham gia và trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc TPHCM- Trung Lương, ông Hệ khẳng định ông Đinh La Thăng không giới thiệu để công ty ông Hệ tham gia.

“Bị cáo hoàn toàn không nhờ ông Đinh La Thăng giới thiệu với ông Minh (Dương Tuấn Minh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cửu Long) để trúng đấu giá quyền thu phí”, ông Hệ khai trước tòa. Trình bày thêm, ông Hệ nói rằng, ông biết Tổng công ty Cửu Long bán đấu giá quyền thu phí cao tốc là do ông xem VTV1, sau đó ông chỉ đạo mua theo giá khởi điểm đăng trên báo chí.

Trái với ông Hệ, bị cáo Dương Tuấn Minh khẳng định, chính ông Đinh La Thăng đã điện thoại, giới thiệu ông Hệ tới tìm hiểu một số công việc của công ty. Trong cuộc gặp gỡ với ông Hệ, ông Minh cho biết, Bộ GTVT cho Tổng công ty Cửu Long bán quyền thu phí cao tốc TPHCM-Trung Lương và dặn dò Hệ chuẩn bị tài chính để tham gia đấu giá.

Đáng lưu ý, ông Hệ cho rằng chính ông là chủ tất cả các công ty liên quan trong vụ án, các công ty này do ông lập và làm chủ.

Trước lời khai này của ông Hệ, chủ tọa phiên tòa nói rằng như vậy bị cáo Hệ đã phản cung, vì trong quá trình điều tra và cáo trạng, bị cáo khai không phải là chủ các công ty đó.

Ông Hệ nghe chủ tọa nói vậy thì thừa nhận chủ tọa giải thích đúng. Ngoài ra, ông Hệ không đồng tình với hầu hết nội dung của cáo trạng nêu.

Đang ngồi tù, ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố vì Út "trọc"

(Kiến Thức) - Ông Đinh La Thăng, cựu Bộ trưởng Bộ GTVT, và Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng bộ GTVT, bị cáo buộc có vai trò chủ mưu cầm đầu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thiệt hại hơn 725 tỷ đồng (bị Út "trọc" chiếm đoạt).

Ông Thăng phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải), Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Giao thông Vận tải) cùng 5 người khác về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí";

Ông Đinh La Thăng bị cáo buộc gây thiệt hại 725 tỷ

Cựu bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng bị cáo buộc gây thiệt hại 725 tỷ đồng trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Ngày 14/12, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Đinh La Thăng (cựu bộ trưởng Bộ GTVT), Nguyễn Hồng Trường (cựu thứ trưởng Bộ GTVT) cùng năm đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ong Dinh La Thang bi cao buoc gay thiet hai 725 ty
 Bị cáo Đinh La Thăng bị dẫn giải đến tòa sáng 14/12. Ảnh: HOÀNG GIANG

Xét xử vụ án Đinh La Thăng: Cựu lãnh đạo PVN đồng loạt chối tội

Trong khi các bị cáo vụ án Đinh La Thăng nguyên là lãnh đạo PVN liên tục đổ lỗi cho nhau trong việc chỉ đạo ký Hợp đồng EPC 33 thì nguyên Giám đốc dự án khẳng định các lãnh đạo PVN "vi phạm pháp luật một cách trắng trợn".

Lãnh đạo PVN “đá bóng” trách nhiệm

Đọc nhiều nhất

Tin mới